Nga lên án việc Mỹ ‘sử dụng vũ lực quá mức’ ở Caribe

(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng Moscow kiên quyết lên án việc Mỹ sử dụng vũ lực quân sự quá mức tại vùng Caribe với lý do chống buôn bán ma túy.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng Moscow kiên quyết lên án việc Mỹ sử dụng vũ lực quân sự quá mức tại vùng Caribe với lý do chống buôn bán ma túy, theo hãng thông tấn TASS.

“Chúng tôi kiên quyết lên án việc sử dụng vũ lực quân sự quá mức trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chống ma túy” - bà Zakharova nói về căng thẳng gần đây giữa Mỹ và Venezuela sau khi Washington tấn công các tàu nghi chở ma tuý ở vùng Caribe gần Venezuela.

“Chúng tôi khẳng định sự ủng hộ vững chắc đối với ban lãnh đạo Venezuela trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia. Chúng tôi chủ trương duy trì khu vực Mỹ Latinh và Caribe là vùng hòa bình. Cần có các biện pháp nhằm hạ nhiệt tình hình và thúc đẩy giải quyết các vấn đề hiện có một cách xây dựng, trên cơ sở tôn trọng các chuẩn mực pháp lý quốc tế” - người phát ngôn nói thêm.

Nga lên án việc Mỹ ‘sử dụng vũ lực quá mức’ ở Caribe
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Nhà ngoại Nga nhấn mạnh rằng các hành động như vậy vi phạm “cả luật pháp trong nước của Mỹ (Điều I, Mục 8 của Hiến pháp Mỹ) lẫn các chuẩn mực của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Điều 2, Khoản 4 của Hiến chương Liên Hợp Quốc; các Điều 18-22 của Hiến chương Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS); và Điều 88 của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển”.

“Điều này cũng được đại diện của một số quốc gia và tổ chức quốc tế thừa nhận, trong đó có Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk” - bà Zakharova bổ sung.

Bà Zakharova lưu ý rằng quan hệ song phương giữa Nga và Venezuela đang phát triển vững chắc trong tinh thần đối tác chiến lược, không chịu ảnh hưởng từ những biến động bên ngoài.

Cũng trong ngày 1-11, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Nga đang theo dõi sát tình hình tại Venezuela trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép quân sự.

“Chúng tôi đang theo dõi sát tình hình tại Venezuela” - ông Peskov bình luận về bài báo của The Washington Post cho rằng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã gửi yêu cầu tới Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc cung cấp tên lửa, radar và máy bay cho Venezuela.

Mỹ chưa bình luận về phát ngôn của phía Nga.

Mỹ nhiều lần cáo buộc chính quyền Venezuela không thực hiện nghiêm túc công tác chống buôn bán ma túy.

Hải quân Mỹ đến nay đã triển khai 8 tàu chiến và 1 tàu ngầm hạt nhân cùng 10.000 binh sĩ đến vùng biển Caribe để không kích các tàu trong vùng biển quốc tế với nghi ngờ liên quan đến hoạt động buôn ma túy từ Venezuela, theo The Washington Post.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.