Bộ trưởng quốc phòng Mỹ-Trung gặp nhau ở Malaysia, thảo luận Biển Đông và Đài Loan

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân có cuộc gặp kéo dài khoảng 75 phút bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng lần thứ 12 tại Malaysia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng lần thứ 12 tại Malaysia, theo hãng tin Reuters.

Hai bên đã có cuộc trao đổi kéo dài khoảng 75 phút.

Viết trên mạng xã hội X, ông Hegseth cho biết ông đã nói với ông Đổng rằng Mỹ sẽ “kiên quyết bảo vệ lợi ích của mình” và duy trì cán cân quyền lực tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đồng thời bày tỏ lo ngại về các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông và đảo Đài Loan.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận với Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc về những vấn đề hai bên cùng quan tâm. Mỹ không tìm kiếm xung đột nhưng sẽ tiếp tục kiên quyết bảo vệ lợi ích của mình và bảo đảm có đủ năng lực trong khu vực để làm điều đó” - ông Hegseth viết.

bo-truong-quoc-phong-my-trung-gap-nhau-o-malaysia-thao-luan-bien-dong-va-dao-dai-loan.jpg
Phái đoàn của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân trong cuộc gặp tại Malaysia ngày 31-10. Ảnh: X

Bộ Quốc phòng Trung Quốc sau đó cho biết ông Đổng đã nói với ông Hegseth rằng Mỹ cần thận trọng trong cả lời nói lẫn hành động liên quan đảo Đài Loan, đồng thời phải có lập trường rõ ràng phản đối “độc lập Đài Loan”, theo tờ China Daily.

Theo bộ này, ông Đổng khẳng định Trung Quốc cam kết phát triển hòa bình, song kiên quyết bảo vệ các lợi ích an ninh quốc gia.

“Tất cả các năng lực cần thiết đều sẵn sàng để ứng phó bình tĩnh trước mọi hành vi xâm phạm hoặc khiêu khích” - theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Ông Đổng cũng nhắc lại cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump tại Hàn Quốc, rằng cuộc gặp đưa ra định hướng chiến lược cho sự phát triển ổn định của quan hệ Trung – Mỹ trong giai đoạn tiếp theo.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh rằng các cơ quan quốc phòng của hai nước cần có hành động cụ thể để thực hiện những nhận thức chung mà hai nguyên thủ đã đạt được. Hai nước cần hướng tới xây dựng quan hệ quân sự song phương dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và phát triển ổn định, tích cực.

Trong ngày 31-10, ông Hegseth cũng có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh. Trước đó, ông Hegseth đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia - ông Mohamed Khaled Nordin vào ngày 30-10, và cả hai nhà lãnh đạo đều cam kết bảo vệ an ninh hàng hải ở Biển Đông.

Ông Hegseth được cho là sẽ có các cuộc gặp với bộ trưởng quốc phòng của Indonesia, Philippines, Thái Lan và một số nước khác.

Các phái đoàn từ Úc, New Zealand, Hàn Quốc và Nga cũng tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng, kéo dài từ ngày 30-10 đến 2-11.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.