Ukraine: Nga nã loạt tên lửa 9M729 - vũ khí từng làm đổ vỡ hiệp ước vũ khí hạt nhân với Mỹ

(PLO)- Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha nói rằng Nga tấn công Ukraine bằng tên lửa 9M729 - loại vũ khí từng khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi hiệp ước vũ khí hạt nhân với Moscow hồi 2019.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-10, Ngoại trưởng Ukraine - ông Andrii Sybiha nói rằng Nga đã sử dụng loại tên lửa hành trình 9M729 trong các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine, vốn là loại vũ khí từng khiến Mỹ rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) vào năm 2019.

Ông Sybiha cho biết đây là lần đầu tiên Nga dùng loại tên lửa này trong chiến đấu, và Moscow đã bắn 23 quả 9M729 vào Ukraine kể từ tháng 8, bên cạnh 2 vụ phóng khác ghi nhận trong năm 2022.

“Việc Nga sử dụng tên lửa 9M729 - vốn bị cấm theo hiệp ước INF - để tấn công Ukraine trong những tháng qua cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin coi thường Mỹ và nỗ lực ngoại giao của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine" - ông Sybiha viết trong thư gửi hãng tin Reuters.

tên lửa 9M729.jpg
Các bộ phận của hệ thống tên lửa hành trình 9M729 của Nga. Ảnh: TASS

Theo một nguồn tin quân sự, một quả 9M729 phóng ngày 5-10 đã bay hơn 1.200 km trước khi rơi xuống lãnh thổ Ukraine. Vụ tấn công hôm đó nhằm vào làng Lapaiivka, khiến một tòa nhà dân cư bị phá hủy và 4 người thiệt mạng.

Reuters đã xem xét các hình ảnh tại hiện trường và xác nhận 2 mảnh vỡ tên lửa, trong đó có một ống chứa dây cáp, đều mang ký hiệu “9M729”.

Ông Jeffrey Lewis - chuyên gia an ninh toàn cầu tại ĐH Middlebury (Mỹ) - cho biết cấu trúc động cơ và vỏ ngoài của mảnh vỡ phù hợp với đặc điểm của 9M729, và các ký hiệu cho thấy khả năng trùng khớp cao.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Tên lửa 9M729 là lý do chính khiến Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF - một thỏa thuận cấm các loại tên lửa phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 500 đến 5.500 km - dưới thời Tổng thống Trump vào năm 2019.

Washington cáo buộc tên lửa này vi phạm hiệp ước vì có thể bay xa hơn giới hạn cho phép, dù Nga bác bỏ.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), tên lửa 9M729 có thể mang đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường, với tầm bắn lên đến 2.500 km - xa hơn nhiều so với giới hạn 500 km mà hiệp ước INF cho phép.

Các nhà phân tích quân sự phương Tây nhận định việc Nga dùng 9M729 (nếu có thật) mở rộng đáng kể kho vũ khí tầm xa của Moscow, đồng thời gửi thông điệp răn đe mạnh mẽ tới châu Âu.

Theo ông Lewis, 9M729 giúp Nga tấn công từ các khu vực sâu trong lãnh thổ, an toàn hơn trước các đòn đáp trả.

Loại tên lửa này mang lại góc tấn công khác biệt, khiến hệ thống phòng không Ukraine khó phát hiện và đánh chặn hơn, đồng thời tăng nguồn dự trữ tên lửa sẵn sàng cho chiến đấu.

Ông Douglas Barrie, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), nhận định việc Nga dùng tới 23 quả 9M729 cho thấy ý đồ quân sự rõ ràng hơn là thử nghiệm, đồng thời giúp Moscow thu thập dữ liệu thực chiến để hoàn thiện hệ thống vũ khí.

Trong tháng qua, Nga cũng thử nghiệm tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik và ngư lôi hạt nhân Poseidon, cho thấy nước này tiếp tục mở rộng năng lực răn đe chiến lược.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.