Chiến sự Nga-Ukraine 31-10: Ukraine hứng hơn 700 UAV và tên lửa, cắt điện khẩn cấp toàn quốc

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang, đặc biệt ở Donetsk, Zaporizhia; Ukraine cắt điện khẩn cấp trên toàn quốc sau loạt không kích nhằm vào các nhà máy nhiệt điện; Nga bình luận về mục tiêu của “liên minh tự nguyện” phương Tây.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang khi hai bên vẫn giao tranh ác liệt trên nhiều mặt trận, trong đó có Donetsk, Zaporizhia.

Ukraine hứng loạt không kích bằng bom dẫn đường và UAV

Ngày 30-10, giới chức Kiev tố Nga tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng bom dẫn đường và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào nhiều thành phố của Ukraine, khiến còi báo động vang lên trên khắp cả nước và gây thương vong dân sự tại tỉnh Sumy.

Tại tỉnh Sumy, Tỉnh trưởng Oleh Hryhorov cho biết 4 người bị thương sau khi 10 UAV được phóng trong vòng chưa đầy một giờ, làm hư hại cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm nhà ở. Trong số các nạn nhân có một bé gái và một phụ nữ cao tuổi, theo tờ The Kyiv Independent.

Chiến sự Nga-Ukraine.jpg
Binh sĩ Ukraine hoạt động trên chiến trường. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

Tại tỉnh Zaporizhia, Tỉnh trưởng Ivan Fedorov cảnh báo người dân về nguy cơ từ các loại bom dẫn đường KAB. Đây là loại bom có cánh ổn định và hệ thống định vị, được cho là có tầm bắn lên đến 200 km.

Không quân Ukraine cho biết các vụ nổ cũng xảy ra tại thành phố Dnipro sau khi phát hiện một quả bom dẫn đường đang hướng về khu vực này. Cảnh báo về nguy cơ tấn công bằng tên lửa đạn đạo được phát đi tại miền đông nam, trong khi các cuộc tấn công bằng UAV cũng được ghi nhận ở các TP Mykolaiv và Odessa.

Cùng ngày 30-10, Không quân Ukraine cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn 592 trong tổng số 653 UAV, cùng 31/52 tên lửa Nga phóng đi trong đêm 29-10 rạng sáng 30-10. Tổng cộng, 79 vụ tấn công được ghi nhận tại 20 địa điểm trên toàn quốc.

Ukraine cắt điện khẩn cấp trên toàn quốc

Toàn bộ các tỉnh của Ukraine đã phải áp dụng biện pháp cắt điện khẩn cấp trong ngày 30-10, sau khi một đợt tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và UAV nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 27 người bị thương, theo giới chức địa phương.

Tập đoàn năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, DTEK, cho biết nhiều nhà máy nhiệt điện tại các khu vực khác nhau đã bị tấn công, gây cháy và làm hư hại thiết bị. Ngay sau các vụ tấn công, nhân viên kỹ thuật đã tiến hành đánh giá thiệt hại và khôi phục hoạt động.

Theo DTEK, đây là đợt tấn công lớn thứ 3 nhằm vào các nhà máy nhiệt điện của công ty này trong vòng 1 tháng. Ba công nhân năng lượng đã bị thương trong các vụ tấn công trước đó.

“Tình hình này là một đòn giáng mạnh vào nỗ lực duy trì nguồn điện cho mùa đông. Với cường độ các cuộc tấn công trong hai tháng qua, có thể thấy rõ mục tiêu là làm tê liệt hệ thống năng lượng của Ukraine” - Giám đốc điều hành DTEK Maxim Timchenko cho biết.

Cũng trong ngày 30-10, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky tố Nga cùng ngày đã ném bom vào Nhà máy Nhiệt điện Sloviansk ở tỉnh Donetsk, khiến 2 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Hiện chưa rõ nhà máy công suất 830 megawatt này có còn hoạt động hay không.

Nga cập nhật tình hình chiến sự

Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 30-10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Ukraine thiệt hại khoảng 1.485 binh sĩ trong các trận giao tranh trên toàn tuyến mặt trận trong ngày qua, theo hãng thông tấn TASS.

. Theo Bộ này, nhóm tác chiến phía Bắc đã gây thiệt hại khoảng 220 binh sĩ Ukraine, phá hủy 2 xe tăng và 1 xe bọc thép chở quân.

. Nhóm tác chiến phía Tây báo cáo đã loại khỏi vòng chiến hơn 230 binh sĩ, cùng 3 xe bọc thép của đối phương.

. Nhóm tác chiến phía Nam cho biết đã gây thiệt hại khoảng 180 binh sĩ Ukraine, phá hủy 3 xe bọc thép trong ngày qua.

. Nhóm tác chiến Trung tâm tuyên bố loại hơn 510 binh sĩ, cùng 3 xe bọc thép của đối phương.

. Nhóm tác chiến phía Đông báo cáo loại khoảng 265 binh sĩ Ukraine, phá hủy 1 xe bọc thép.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS
Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

. Nhóm tác chiến Dnepr cho biết đã hạ khoảng 80 binh sĩ Ukraine và 2 khẩu pháo.

. Bộ Quốc phòng Nga nói thêm rằng lực lượng nước này đã thực hiện loạt cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng, hạ tầng năng lượng và sân bay quân sự của Ukraine.

. Bộ này cũng thông báo lực lượng phòng không Moscow đã bắn hạ 170 UAV của Ukraine trong đêm 29-10 và rạng sáng 30-10, tại nhiều khu vực khác nhau trên lãnh thổ Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các UAV bị bắn rơi tại các tỉnh Bryansk, Voronezh, Nizhny Novgorod, Kaluga, Rostov, Kursk, Moscow, Tula, Ryazan, Volgograd, Novgorod, Belgorod, Oryol, Lipetsk và bán đảo Crimea.

Nga nói “liên minh tự nguyện” phương Tây chuyển trọng tâm sang gây sức ép kinh tế với Moscow

Ngày 30-10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng cái gọi là “liên minh tự nguyện” của phương Tây đang chuyển trọng tâm từ hỗ trợ quân sự cho Ukraine sang sử dụng các biện pháp tài chính và kinh tế để gây sức ép với Nga.

Bà Zakharova nói rằng các cuộc thảo luận gần đây tại Anh cho thấy xu hướng này ngày càng rõ rệt, TASS đưa tin.

Theo bà, việc nhóm này tìm cách hỗ trợ Tổng thống Zelensky, đồng thời tìm lợi ích từ tài sản và nguồn thu của Nga bị phong tỏa, cho thấy nguồn lực của các nhà tài trợ châu Âu dành cho Kiev đang dần cạn kiệt.

Vị phát ngôn viên nói thêm rằng một số nước trong liên minh đang thảo luận về khả năng tịch thu tài sản tư nhân có nguồn gốc từ Nga, trị giá khoảng 25 tỉ euro, đang bị đóng băng tại các ngân hàng châu Âu.

Phương Tây và Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.