Nga giải thích chuyện tập trận hạt nhân chiến thuật

(PLO)- Thông tin Nga sắp tập trận hạt nhân chiến thuật đang rất được quan tâm, và càng gây chú ý hơn với tuyên bố mới đây từ Bộ Ngoại giao Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-5, Bộ Ngoại giao Nga cho biết rằng việc Nga sắp tổ chức các cuộc tập trận thử nghiệm vũ khí hạt nhân chiến thuật là do “những tuyên bố hiếu chiến” của một số quan chức phương Tây và “các hành động gây bất ổn” của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đài RT đưa tin.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, cuộc tập trận hạt nhân chiến thuật là phản ứng trực tiếp đối với những gì Moscow cho là "chính trị quyền lực" đang diễn ra do Mỹ và các đồng minh của Washington thực hiện chống lại Nga.

tập trận hạt nhân
Một tên lửa hạt nhân của Nga xuất hiện tại Quảng trường Đỏ (thủ đô Moscow) trong cuộc duyệt binh quân sự hồi năm 2020. Ảnh: GETTY IMAGES

Bộ này nhấn mạnh rằng Washington và những bên ủng hộ Kiev công khai tán thành "các hành động khủng bố" của Ukraine và đóng góp cho các cuộc tấn công này bằng cách liên tục cung cấp vũ khí ngày càng tiên tiến của phương Tây cho Ukraine.

Loại vũ khí điển hình là hệ thống tên lửa chiến thuật tầm xa (ATACMS) do Mỹ sản xuất, có khả năng nhắm mục tiêu vào sâu trong lãnh thổ Nga.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Nga quyết định sẽ tổ chức tập trận hạt nhân chiến thuật nhằm đáp trả những phát ngôn của một số nước NATO về khả năng gửi quân tới Ukraine.

Theo ông Peskov, quyết định này được đưa ra sau sự leo thang "mới" và "chưa từng có" của tình hình xung quanh chiến sự Ukraine.

Trước đó cùng ngày, Nga đã công bố kế hoạch tập trận nhằm kiểm tra khả năng triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của quân đội Moscow.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tập trận hạt nhân (theo lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin) sẽ được tổ chức trong thời gian tới, song không nói cụ thể khi nào.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.