Nga triệu tập đại sứ Anh và Pháp, rắn với phương Tây về Ukraine

(PLO)- Nga triệu tập đại sứ Anh và đại sứ Pháp, cho rằng hai nước này có những động thái leo thang căng thẳng cuộc chiến ở Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-5, Bộ Ngoại giao Nga triệu tập Đại sứ Anh và Đại sứ Pháp tại Moscow trong bối cảnh căng thẳng leo thang liên quan xung đột Ukraine, theo đài RT.

Nhiều báo đài đưa tin Đại sứ Anh Nigel Casey và Đại sứ Pháp Pierre Levy đã đến và ở trong tòa nhà Bộ Ngoại giao Nga lần lượt trong 30 và 40 phút.

Bộ Ngoại giao Nga nói với Đại sứ Anh Nigel Casey rằng Moscow sẽ trả đũa các mục tiêu của Anh, gồm các cơ sở và trang thiết bị quân sự, ở Ukraine hoặc nơi khác nếu Kiev dùng tên lửa do Anh cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga.

Theo RT, Đại sứ Casey bị triệu tập sau phát ngôn của Ngoại trưởng Anh David Cameron với hãng tin Reuters rằng Ukraine có quyền sử dụng tên lửa tầm xa do Anh gửi để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Nga triệu tập đại sứ Anh, Pháp liên quan xung đột Ukraine
Nga triệu tập Đại sứ Anh Nigel Casey hôm 6-5. Ảnh: SPUTNIK

Trước đây, Mỹ và các đồng minh cam kết rằng các vũ khí tầm xa do phương Tây gửi cho Kiev chỉ có thể được sử dụng trên các vùng lãnh thổ mà Ukraine tuyên bố là của mình, gồm bán đảo Crimea, tỉnh Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, những phát ngôn của ông Cameron ngược lại những cam kết đó và “trên thực tế đã công nhận Anh là một bên trong cuộc xung đột”.

Bộ Ngoại giao Nga nói rằng Moscow nhìn nhận những bình luận của ông Cameron là “bằng chứng về sự leo thang nghiêm trọng và xác nhận sự tham gia ngày càng tăng của London vào các hoạt động quân sự về phía Kiev”.

Về phía Pháp, Bộ Ngoại giao Nga triệu tập Đại sứ Pháp Levy “liên quan đến những tuyên bố ngày càng hiếu chiến của giới lãnh đạo Pháp và thông tin về sự can dự ngày càng tăng của Pháp vào cuộc xung đột ở Ukraine”, theo đài Anadolu Ajansı.

nga-trieu-tap-dai-su-anh-phap-1.jpg
Nga triệu tập đại sứ Pháp Pierre Levy liên quan đến xung đột ở Ukraine. Ảnh: AA

Phía Moscow cho rằng chính sách của Paris về cuộc xung đột ở Ukraine là "phá hoại và khiêu khích" và "dẫn đến leo thang hơn nữa xung đột". Nga nhấn mạnh rằng những động thái của Pháp đã tạo ra một số “bất ổn chiến lược” cho Nga thông qua “những tuyên bố vô trách nhiệm về việc có thể cử lực lượng quân sự phương Tây tới Ukraine” và Moscow khẳng định rằng nếu làm vậy, Pháp sẽ thất bại.

Tuần trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tái khẳng định trong một cuộc phỏng vấn với báo The Economist rằng ông không loại trừ khả năng đưa quân đội Pháp tới Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.