Úc tố Trung Quốc cho tiêm kích thả pháo sáng vào trực thăng mình ở Hoàng Hải

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles lên án việc tiêm kích Trung Quốc thả pháo sáng vào trực thăng của Canberra là “hoàn toàn không thể chấp nhận được".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 6-5, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles lên án một máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã có hành động gây nguy hiểm khi thả pháo sáng vào một trực thăng quân sự của Úc đang hoạt động trên Hoàng Hải, theo hãng tin Reuters.

Theo đó, ông Marles cho biết máy bay chiến đấu J-10 của Không quân Trung Quốc đã thả pháo sáng phía trên và vài trăm mét phía trước trực thăng MH60R Seahawk của Úc.

Vụ việc xảy ra khi trực thăng này đang thực hiện chuyến bay thường lệ hôm 4-5 ở Hoàng Hải như một phần của hoạt động giám sát ngăn chặn khả năng vi phạm các lệnh trừng phạt được áp lên Triều Tiên.

Úc tố Trung Quốc cho tiêm kích thả pháo sáng vào trực thăng mình ở Hoàng Hải .jpeg
Úc tố Trung Quốc cho tiêm kích thả pháo sáng vào trực thăng MH60R Seahawk ở Hoàng Hải. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG ÚC

Ông Marles nói rằng trực thăng MH60R Seahawk, bay từ tàu khu trục HMAS Hobart, đã tránh được pháo sáng nhưng tác động có thể xảy ra là "đáng kể".

“Đây là một sự cố rất nghiêm trọng, không an toàn và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chúng tôi đã chính thức bày tỏ mối quan ngại của mình về vụ việc này và rằng điều này vừa không an toàn vừa không chuyên nghiệp” - ông Marles nhấn mạnh.

Ông Marles cho biết tàu khu trục HMAS Hobart vẫn tiếp tục hoạt động trong khu vực bất chấp sự việc vừa rồi. Úc đã tham gia các sứ mệnh thực thi lệnh trừng phạt lên Triều Tiên trong khu vực kể từ năm 2018.

Trong một tuyên bố riêng cùng ngày, Bộ Quốc phòng Úc lưu ý rằng vụ việc trên đặt sự an toàn của trực thăng và phi công vào sự nguy hiểm mặc dù không có ai bị thương.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa đưa ra phản hồi về vụ việc trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.