Mỹ tính mở nhà máy ở Úc, sản xuất rocket cho HIMARS cung cấp Ukraine và Trung Đông

(PLO)- Phía Mỹ đang lên kế hoạch mở nhà máy tại Úc để sản xuất rocket gắn trên hệ thống pháo binh cơ động cao HIMARS, nhằm đáp ứng nhu cầu chiến sự ở Ukraine và Trung Đông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo tờ The Wall Street Journal, chiến sự ở Ukraine và Trung Đông đang làm cho kho dự trữ rocket và đạn dược của Mỹ trở nên cạn kiệt, sản xuất không kịp nhu cầu.

Trong bối cảnh đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tìm cách để mở rộng dây chuyền sản xuất các loại vũ khí quan trọng như rocket dẫn đường GMLRS và rocket tầm xa PrSM.

sản xuất rocket GMLRS.png
Rocket dẫn đường GMLRS. Ảnh: LOCKHEED MARTIN

“Trước những thách thức tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và sự cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa các cường quốc, những loại rocket chính xác như GMLRS và PrSM ngày càng trở nên quan trọng. Điều bắt buộc là chúng tôi [Mỹ] phải có dây chuyền sản xuất hiện đại để cung cấp rocket trên quy mô lớn” - ông Jeff Jurgensen, người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết.

GMLRS là một loại rocket có trang bị hệ thống dẫn đường vệ tinh GPS, có thể phóng riêng lẻ hoặc hàng loạt, sở hữu tầm bắn từ 70-150 km. Trong khi đó, PrSM là rocket có độ chính xác cao, tầm bắn xa từ 60-499 km. Cả hai đều do tập đoàn Lockheed Martin (có trụ sở tại Mỹ) phát triển.

Trong tác chiến, GMLRS và PrSM thường được gắn trên hệ thống pháo binh cơ động cao HIMARS. Mỗi hệ thống HIMARS thường mang một bệ phóng bao gồm 6 rocket GMLRS hoặc 2 rocket PrSM.

Theo yêu cầu gần đây về ngân sách hoạt động cho Lục quân Mỹ trong năm 2025, lực lượng này đặt mục tiêu sẽ mua sắm 6.400 quả rocket GMLRS, tăng từ mức quả 5.000 rocket của năm nay.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của Lục quân Mỹ cũng như các đối tác khác, Lockheed Martin đang nỗ lực mở rộng năng lực sản xuất rocket GMLRS từ 10.000 lên 14.000 quả mỗi năm tại nhà máy của tập đoàn ở TP. Camden (bang Arkansas, Mỹ). Tuy nhiên, việc mở rộng sản xuất đòi hỏi phải thuê thêm công nhân, và đây là vấn đề không dễ thực hiện được.

Điều này đã thúc đẩy chính phủ Mỹ tìm đến đồng minh của mình nhằm đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu rocket.

Mỹ tìm đến Úc để sản xuất rocket

Các quan chức Mỹ đang lên kế hoạch mở nhà máy tại Úc để sản xuất rocket GMLRS cho tập đoàn Lockheed Martin.

Theo kế hoạch, Lockheed Martin sẽ thuê sáu kỹ sư người Úc và những người này sẽ đến nhà máy sản xuất của tập đoàn tại TP. Camden để tìm hiểu về quy trình sản xuất rocket.

Sau đó, Lockheed Martin sẽ vận chuyển các bộ phận linh kiện lắp ráp chưa hoàn chỉnh của rocket GMLRS từ Mỹ đến Tòa nhà 215 - một căn cứ quân sự ở ngoại ô TP. Sydney (bang New South Wales, Úc). Đây là nơi dự kiến đặt nhà máy để Úc đảm nhận lắp ráp hoàn thiện rocket.

Sau này, thay vì chỉ lắp ráp linh kiện, Mỹ sẽ dần bàn giao để Úc tự sản xuất các bộ phận bên trong rocket như động cơ và đầu đạn.

Cùng với GMLRS, các quan chức Mỹ cho biết rằng Úc gần đây cũng đang tham gia phát triển rocket PrSM.

sản xuất rocket
Rocket tầm xa PrSM. Ảnh: BREAKING DEFENSE

Úc nỗ lực giúp Mỹ đáp ứng nhu cầu

Đáp lại kỳ vọng từ phía Mỹ, các quan chức Úc cho biết rằng lô đầu tiên gồm khoảng chục quả rocket GMLRS do nước này lắp ráp sẽ được bắn thử vào cuối năm 2025. Đến cuối thập niên này, Úc đặt mục tiêu có thể sản xuất hàng nghìn quả rocket mỗi năm, đồng thời mở thêm các nhà máy khác.

“Chúng tôi cần tạo ra 3.000 quả rocket GMLRS mỗi năm” - ông Leon Phillips, Thống chế Không quân Úc, đồng thời cũng là người đảm nhiệm giám sát các nỗ lực sản xuất rocket của nước này, cho biết.

sản xuất rocket
Tòa nhà 215 - nơi dự kiến đặt nhà máy sản xuất rocket của Mỹ tại Úc. Ảnh: THE WALL STREET JOURNAL

Úc dự định sẽ chi 2,7 tỉ USD để phục vụ cho chương trình này.

Mặc dù việc tìm kiếm công nhân lành nghề có thể là thách thức vì Úc đang thiếu kỹ sư, song ông Phillips khẳng định rằng mối lo ngại đó có thể giải quyết được.

Ông Phillips cũng cho biết rằng ngành công nghiệp quốc phòng Úc có kinh nghiệm sản xuất một số bộ phận của rocket, vì quốc gia này đã có một số nhà máy sản xuất thuốc phóng, đạn dược và các chất nổ khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.