Nga cung cấp vũ khí hạt nhân cho quân ly khai?

(PLO) - Một tuyên bố của Bộ trưởng bộ quốc phòng Ukraine ngày hôm qua (20-9) cáo buộc Nga đã cung cấp vũ khí hạt nhân chiến lược hạng nhẹ cho lực lượng ly khai trong cuộc phản công vào cuối tháng 8 vừa qua.
Các cáo buộc của đại tướng Valery Heletey được tiết lộ bởi Roman Bochkala, một trong những nhà báo Ukraine đi kèm theo Bộ trưởng trong chuyến đi gần đây của ông tới Ba Lan. Ngay lập tức tuyên bố của ông bị báo chí Moscow “cười nhạo” và bị châm biếm nặng nề từ phe đối lập trong bộ nội vụ Ukraine. 
Đại tướng nên học một khóa huấn luyện tân binh

Các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật mà ông Heletey nói đến bao gồm các đầu đạn của hệ thống tên lửa tự hành 2S4 Tyulpan. Ông cũng cho rằng vũ khí nay được Nga cung cấp cho quân ly khai và họ đã sử dụng 2 đầu đạn với sức nổ 3 kiloton ở sân bay Luhansk.

 Ông Heletey:”Họ sử dụng vũ khí hạt nhân to thế này này” (Ảnh: Twitter Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin)

“Nếu họ không sử dụng đến Tyulpan thì có lẽ chống tôi đã giữ được sân bay Luhasnk trong vài tháng và không ai có hể đánh bật chúng tôi ra khỏi đó”, tuyên bố của ông Heletey được tiết lộ trên Facebook của nhà báo Bochkala và vẫn chưa được kiểm chứng.

Các cáo buộc này của ông Heletey đã gây nên một cơn bão truyền thông ở Ukraine và thậm chí cả bộ quốc phòng Nga, những người tỏ ra hoài nghi về những tuyên bố này có phải đến từ một “vị tướng quân đội” hay không.
Báo chí Nga giễu cợt “Bạn bè Ba Lan đã làm hỏng kính của ông ấy” và khuyên vị tướng này nên “đi học một lớp tân binh”
"Nói một cách nghiêm túc, thói quen biện minh cho thất bại của hoạt động quân sự ở đông nam Ukraine bằng những cáo buộc nhắm đến các lực lượng vũ trang Nga, dường như ông Heletey bắt đầu bị hoang tưởng," Bộ Quốc Phòng Nga nói thêm.
Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin, người giám sát quốc phòng, an ninh Nga, cũng đăng một bức ảnh của ông Heletey với 2 tay kéo dài ra và nói: "Họ đánh chúng tôi bằng quả bom nguyên tử to thế này này”
Đấu đá nội bộ trong chính phủ Kiev
Vị Tướng này ngay sau đó đã đính chính lại các cáo buộc Hạt Nhân và nói rằng các nhà báo đã hiểu sai ý của ông.

"Mọi người đều biết rằng Nga trên thực tế sử dụng lãnh thổ Ukraine như một nơi thử nghiệm vũ khí mới của mình," Ông Heletey viết trên trang Facebook. "Nga đã gửi các hệ thống vũ khí 2S4 Tyulpan đến miền Đông Ukraine”.

Hệ thống tên lửa 2S4 Tyulpan (Ảnh: Wikipedia)

Ông còn giải thích thêm "Tôi nhấn mạnh rằng chỉ có các chuyên gia có thẩm quyền được trang bị thiết bị đặc biệt có thể kiểm tra hay có hay không vũ khí hạt nhân hoặc bất kỳ loại vũ khí khác mà chúng ta không biết rõ. Đặc biệt họ cần phải lấy mẫu bức xạ trên mặt đất. Thật không may, chúng ta không thể làm điều đó vì sân bay Luhansk hiện dưới sự kiểm soát của những kẻ khủng bố và quân đội Nga, "

Bên cạnh sự chế nhạo từ người Nga, ông Heletey còn phải đối mặt với sự chỉ trích từ tính Bộ Nội Vụ Ukraine. Anton Gerashchenko, trợ lý cho Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov đã viết trên trang Facebook của mình “Tại sao một người có thể dễ dáng phát biểu một câu mà ai cũng biết là nó sai hoàn toàn? Quá xấu hổ, người Nga và cả thế giới sẽ cười nhạo chúng ta”.

 Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Ukraine Arsen Avakov (Ảnh: RIA Novosti)

Bộ Quốc Phòng và Bộ Nội Vụ Ukraine không có mối quan hệ tốt đẹp dù cùng nhau tham chiến ở miền Đông. Tuần trước, Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ Ukraine ông Arsen Avakov đã yêu cầu một lời xin lỗi từ phía ông Heletey khi ông này tuyên bố "không có anh hùng thực sự" trong hàng ngũ các chỉ huy của Vệ binh Quốc gia của Bộ Nội vụ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.