NATO từ chối để Serbia triển khai quân đến Kosovo

(PLO)- Tổng thống Serbia - ông Aleksandar Vucic cho biết Lực lượng gìn giữ hòa bình của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Kosovo (KFOR) đã từ chối yêu cầu cho phép Serbia triển khai quân đội và cảnh sát đến Kosovo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-1, Tổng thống Serbia - ông Aleksandar Vucic cho biết Lực lượng gìn giữ hòa bình của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Kosovo (KFOR) đã từ chối yêu cầu cho phép Serbia triển khai quân đội và cảnh sát đến Kosovo, theo hãng tin Reuters.

Ông nói: “KFOR cho rằng không cần thiết phải đưa quân đội Serbia trở lại Kosovo bởi vì nghị quyết của Liên Hợp Quốc (LHQ) phê chuẩn cho KFOR làm nhiệm vụ ở Kosovo”.

Tổng thống Serbia - ông Aleksandar Vucic phát biểu tại hàng rào biên giới Hungary-Serbia ngày 15-12-2022. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Serbia - ông Aleksandar Vucic phát biểu tại hàng rào biên giới Hungary-Serbia ngày 15-12-2022. Ảnh: REUTERS

Theo Nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ về chấm dứt xung đột ở Kosovo năm 1999, Serbia có thể triển khai tối đa 1.000 quan chức quân đội, cảnh sát và hải quan tới các khu vực có đa số người Serbia trong một số tình huống nhất định nếu chỉ huy KFOR chấp thuận.

Tháng 12-2022, Serbia đã yêu cầu được triển khai quân đến Kosovo để đối phó với các cuộc đụng độ giữa chính quyền Kosovo và cộng đồng người Serbia.

Ông Vucic chỉ trích KFOR khi tới trước đêm Giáng sinh của Chính thống giáo lực lượng này mới phản hồi đề nghị của Serbia.

Cùng ngày, hàng nghìn người Serbia đã biểu tình ôn hòa ở thị trấn Shterpce, quận Ferizaj (Kosovo) phản đối “bạo lực chống lại người Serb” sau các cuộc đụng độ giữa người Serbia và chính quyền Kosovo.

Kosovo trước đây là một tỉnh của Serbia, tuyên bố độc lập vào năm 2008. Serbia đến nay vẫn không công nhận nền độc lập của Kosovo và vẫn tuyên bố chủ quyền với khu vực này.

Tổng thống Serbia - ông Aleksandar Vucic phát biểu tại trụ sở của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở thủ đô Brussels (Bỉ) ngày 17-8. Ảnh: REUTERS

Serbia xin NATO 'bật đèn xanh' triển khai quân ở Kosovo

(PLO)- Tổng thống Serbia - ông Aleksandar Vucic cho biết Serbia sẽ gửi thư yêu cầu lực lượng gìn giữ hòa bình của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Kosovo cho phép nước này triển khai quân đội và cảnh sát đến Kosovo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.