Tổng thống Serbia nói đã thuyết phục thêm 7 nước rút lại việc công nhận Kosovo

(PLO)- Tổng thống Serbia - ông Aleksandar Vucic cho biết Serbia đã thuyết phục được thêm 7 nước rút lại sự công nhận đối với Kosovo, ca ngợi đây là thành tựu của ngoại giao Serbia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kênh RT đưa tin rằng ngày 27-8 Tổng thống Serbia - ông Aleksandar Vucic cho biết Serbia đã thuyết phục được bảy quốc gia rút lại sự công nhận đối với Kosovo. Tổng thống không nêu tên các quốc gia cụ thể nhưng ca ngợi đây là một thành tựu của ngoại giao Serbia.

“Vào lúc này, trong ngăn kéo của tôi và trong ngăn kéo của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, có bảy tài liệu xác nhận rút lại sự công nhận với Kosovo” - Tổng thống Aleksandar Vucic phát biểu trước cả nước.

Ông Vucic nói thêm rằng Kosovo đang tìm kiếm sự công nhận từ nhiều nước. Ông cho biết các nhà ngoại giao của Serbia “không ngồi yên” trước những nỗ lực “liên tục” của Kosovo nhằm giành lấy sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. “Giờ đây, số quốc gia rút lại sự công nhận của họ với Kosovo đã tăng từ bốn lên bảy” - ông nói.

Cờ Kosovo. Ảnh: RT

Cờ Kosovo. Ảnh: RT

Vào tháng 5, Bộ trưởng Ngoại giao Serbia - ông Nikola Selakovic nói rằng bốn quốc gia đã rút lại sự công nhận đối với Kosovo nhưng không nêu cụ thể là các nước nào. Ông cho biết sẽ nêu tên các quốc gia đó khi cần thiết.

Nói về thỏa thuận tự do đi lại mà Serbia và Kosovo vừa đạt được, Tổng thống Aleksandar Vucic cho biết Serbia đã đồng ý bãi bỏ giấy tờ xuất nhập cảnh cho những người mang giấy tờ tùy thân của Kosovo, và Kosovo cũng sẽ làm điều tương tự với những người mang giấy tờ tùy thân của Serbia. Tuy nhiên nhà lãnh đạo Serbia khẳng định rằng biện pháp này chỉ được thực hiện “vì những lý do thực tế” và không phải là một bước tiến tới sự công nhận của Belgrade với Pristina.

Thỏa thuận tự do đi lại do EU làm trung gian được tiến hành sau nhiều tuần căng thẳng giữa Serbia và Kosovo. Một số vấn đề làm leo thang quan hệ hai bên (như biển số xe) vẫn chưa được giải quyết.

Gần một nửa số quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đã công nhận Kosovo kể từ khi vùng lãnh thổ đơn phương tuyên bố độc lập khỏi Serbia vào năm 2008.

Trước đây, Belgrade tuyên bố rằng họ đã thuyết phục được 18 quốc gia rút lại sự công nhận đối với Kosovo. Kosovo phủ nhận tuyên bố trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.