Quan chức Đức: Serbia phải lựa chọn giữa Nga và Liên minh châu Âu

(PLO)- Một quan chức cấp cao của chính phủ Đức nói rằng Serbia phải đưa ra quyết định giữa việc gia nhập Liên minh châu Âu hay hợp tác chặt chẽ hơn với Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-11, một quan chức cấp cao giấu tên của chính phủ Đức nói rằng Serbia phải đưa ra quyết định giữa việc gia nhập Liên minh châu Âu (EU) hay hợp tác chặt chẽ hơn với Nga, theo hãng tin Reuters.

“Cần phải đưa ra quyết định dựa trên các diễn biến địa chính trị” - vị quan chức nói, đồng thời đề cập cụ thể cuộc xung đột ở Ukraine mà Serbia đã từ chối trừng phạt Moscow.

“Mối quan hệ [của EU] với Serbia rất phức tạp - có ánh sáng và cả bóng tối. Quan hệ giữa Serbia với Nga chắc chắn là một phần của bóng tối” - ông nói thêm.

Tổng thống Serbia - ông Aleksandar Vucic phát biểu trước trong một cuộc họp báo ở thủ đô Belgrad (Serbia) ngày 6-5. Ảnh: AP

Tổng thống Serbia - ông Aleksandar Vucic phát biểu trước trong một cuộc họp báo ở thủ đô Belgrad (Serbia) ngày 6-5. Ảnh: AP

Vào tháng 9, Serbia đã ký một thỏa thuận với Moscow về tăng cường hợp tác song phương. Theo quan chức của chính phủ Đức, động thái này đã khiến các nước EU ngạc nhiên và thất vọng, và nó cũng không phù hợp với kỳ vọng của EU rằng các ứng cử viên muốn gia nhập EU cũng nên áp dụng các biện pháp trừng phạt lên Moscow.

Vị quan chức cũng lưu ý rằng Tổng thống Serbia - ông Aleksandar Vucic hiểu rõ cán cân của mình đang nghiêng về đâu, nếu ông Vucic quyết định lãnh đạo đất nước theo hướng của EU thì chính phủ Đức sẽ hỗ trợ ông.

“Nếu ông ta quyết định đi theo con đường khác sẽ dẫn đến hậu quả ngược lại’’ - quan chức này nói thêm.

Mặc dù được cấp tư cách ứng viên EU từ năm 2012, Serbia vẫn luôn phải chật vật cân bằng giữa mối quan hệ lâu đời với Nga và nguyện vọng gia nhập khối liên Âu, nhất là trong bối cảnh xảy ra xung đột giữa Nga và Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.