Mỹ hoàn tất thu hồi mảnh vỡ khinh khí cầu 'do thám' của Trung Quốc

(PLO)- Quân đội Mỹ cho biết các hoạt động thu hồi mảnh vỡ của khinh khí cầu Trung Quốc bị bắn rơi ngoài khơi bờ biển bang South Carolina đã kết thúc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-2, quân đội Mỹ cho biết các hoạt động thu hồi mảnh vỡ của khinh khí cầu Trung Quốc bị bắn rơi ngoài khơi bờ biển bang South Carolina hồi đầu tháng này đã kết thúc, đài CNN đưa tin.

Theo Bộ Tư lệnh phương Bắc của Mỹ, nỗ lực thu hồi đã kết thúc sau khi các mảnh vỡ được định vị và khôi phục thành công.

Hải quân Mỹ cho biết công tác thu hồi mảnh vỡ khinh khí cầu 'do thám' của Trung Quốc đã kết thúc. Ảnh: REUTERS

Hải quân Mỹ cho biết công tác thu hồi mảnh vỡ khinh khí cầu 'do thám' của Trung Quốc đã kết thúc. Ảnh: REUTERS

Theo Bộ này, các mảnh cuối cùng đang được chuyển đến phòng thí nghiệm của Cục Điều tra Liên bang ở Virginia để điều tra phản gián, như đã từng làm với các mảnh vụn được thu hồi trước đó.

Các tàu hải quân và cảnh sát biển Mỹ đã rời khỏi khu vực. Các vành đai an toàn hàng không và hàng hải đã được dỡ bỏ" - theo tuyên bố của Bộ Tư lệnh phương Bắc.

Cùng ngày, ông John Kirby - Điều phối viên phụ trách Truyền thông Chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng cho biết rất có thể Mỹ và Canada sẽ không thể xác định được cả ba vật thể mà hai nước này bắn hạ gần đây.

"Tôi không thể ngồi đây và hứa rằng chúng tôi sẽ thu được kết quả trung thực đến từng chi tiết' - ông Kirby nói trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng.

Ông lưu ý “thời tiết mùa đông cực kỳ xấu” ở phía bắc Alaska và “điều kiện Bắc cực” đang khiến nỗ lực phục hồi trở nên vô cùng khó khăn.

Ông cũng cho biết Cảnh sát Hoàng gia Canada đã không thể tìm thấy vật thể rơi xuống hồ Huron thuộc vùng lãnh thổ Yukon và quyết định ngừng tìm kiếm. Trong khi đó, Mỹ vẫn chưa xác định liệu họ có tìm vật thể này hay không.

“Vì vậy, điều kiện khá khó khăn, sẽ rất khó để tìm thấy chúng, chứ đừng nói đến việc tìm thấy mảnh vỡ có thể gửi đi giám định và xác định vật thể. Vì vậy, tôi không thể hứa rằng chúng ta sẽ biết chắc chắn bằng cách này hay cách khác” - ông Kirby nói thêm.

Các quan chức Mỹ cho biết khinh khí cầu Trung Quốc có trọng tải – hoặc thiết bị mà nó mang theo – có kích thước tương đương ba chiếc xe buýt và có khả năng thu thập tín hiệu tình báo và chụp ảnh.

Theo các quan chức, khí cầu đã bay qua các địa điểm nhạy cảm ở bang Montana, nhưng chính quyền cho biết họ đã theo dõi đường đi của khinh khí cầu và tính toán để giảm thiểu khả năng thu thập thông tin tình báo của nó.

Ngày 16-2, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông dự kiến ​​nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về khinh khí cầu nhưng sẽ không xin lỗi vì đã bắn hạ nó.

Ông Biden cho biết trong tương lai, Mỹ sẽ xây dựng các tham số về cách xử lý các vật thể không xác định có khả năng làm gián đoạn các chuyến bay dân sự trong không phận nước này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.