TQ trừng phạt 2 tập đoàn quốc phòng Lockheed và Raytheon của Mỹ giữa căng thẳng vụ khí cầu

(PLO)- Bộ Thương mại Trung Quốc vừa đưa hai tập đoàn quốc phòng Lockheed và Raytheon của Mỹ vào "danh sách các thực thể không đáng tin cậy” vì đã bán vũ khí cho Đài Loan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Thương mại Trung Quốc (TQ) ngày 16-2 đã đưa 2 nhà thầu quốc phòng Mỹ là Lockheed Martin và Raytheon Missiles & Defense - một công ty con thuộc tập đoàn Raytheon Technologies, vào "danh sách các thực thể không đáng tin cậy” vì đã bán vũ khí cho Đài Loan, hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho hay.

Đáng chú ý, động thái trên diễn ra một ngày sau khi Bắc Kinh cảnh báo sẽ tiến hành "các bước trả đũa” Washington về vụ bắn hạ khinh khí cầu mà Mỹ cho là do thám trong khi TQ khẳng định chỉ phục vụ mục đích dân sự hồi tuần trước.

TQ cấm tập đoàn Lockheed Martin tham gia các hoạt động xuất nhập khẩu liên quan tới nước này vì đã bán vũ khí cho Đài Loan. Ảnh: Benoit Tessier/REUTERS

TQ cấm tập đoàn Lockheed Martin tham gia các hoạt động xuất nhập khẩu liên quan tới nước này vì đã bán vũ khí cho Đài Loan. Ảnh: Benoit Tessier/REUTERS

Theo thông báo của Bộ Thương mại TQ, 2 công ty trên sẽ bị cấm tham gia các hoạt động xuất nhập khẩu liên quan TQ, cũng như cấm đầu tư mới vào nước này.

Ngoài ra, các giám đốc điều hành cấp cao của 2 công ty trên cũng sẽ bị cấm nhập cảnh vào và làm việc tại TQ.

Bên cạnh đó, thông báo còn cho hay cả hai công ty cũng sẽ đối mặt với mức phạt “gấp đôi” giá trị hợp đồng mua bán vũ khí cho Đài Loan kể từ tháng 9-2020. Bắc Kinh yêu cầu các công ty này nộp phạt trong vòng 15 ngày kể từ ngày ra thông báo.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ Bắc Kinh sẽ thi hành án phạt trên như thế nào, theo đài CNN.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho hay các biện pháp trừng phạt trên của TQ "mang tính biểu tượng và không cần thiết".

Trước đây, TQ cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với cả Lockheed Martin và Raytheon Technologies do liên quan việc bán vũ khí cho Đài Loan, song không nêu rõ hình phạt là gì và thi hành ra sao.

Thông báo trên của TQ đưa ra vài ngày sau khi Bộ Thương mại Mỹ ban hành lệnh cấm đối với 6 công ty TQ được cho là có liên quan hàng không vũ trụ của quân đội TQ. Theo đó, các công ty này cấm sở hữu công nghệ Mỹ nếu không có sự phê duyệt của chính quyền Washington.

Đáng chú ý, động thái trên của TQ diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung trở nên căng thẳng sau khi quân đội Mỹ tuần qua bắn vật thể mà Washington cho là khinh khí cầu do thám của TQ.

Quân đội Mỹ đã triển khai tiêm kích F-22 Raptor do tập đoàn Lockheed sản xuất để bắn khinh khí cầu, trong đó sử dụng tên lửa AIM-9X Sidewinder của tập đoàn Raytheon, theo hãng tin Reuters.

Vào ngày 15-2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Uông Văn Bân đã chỉ trích “phía Mỹ đã phản ứng thái quá bằng cách lạm dụng vũ lực và làm leo thang tình hình”, đồng thời cho biết sẽ "tiến hành các biện pháp đáp trả theo luật pháp liên quan tới các thực thể của Mỹ làm xói mòn chủ quyền và an ninh TQ".

Dù vậy, trong thông báo của Bộ Thương mại mới đây không đề cập vụ khinh khí cầu hay các lệnh trừng phạt của Washington lên các thực thể TQ. Thay vào đó, thông báo nêu rõ "chủ quyền quốc gia” là chất xúc tác cho các hình phạt đối với hai công ty trên vì bán vũ khí cho Đài Loan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.