Tổng thống Biden: Sẽ nói chuyện với ông Tập về vụ khinh khí cầu nhưng không xin lỗi vì đã bắn hạ

(PLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông dự kiến sẽ nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về vụ một khinh khí cầu TQ bay sang không phận Mỹ hồi đầu tháng này nhưng nói rằng ông sẽ không xin lỗi vì đã bắn hạ khinh khí cầu này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-2, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông dự kiến sẽ nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc (TQ) Tập Cận Bình về vụ một khinh khí cầu của TQ bay sang không phận Mỹ hồi đầu tháng này, theo hãng tin Reuters.

Phát biểu về khinh khí cầu TQ mà Mỹ bắn rơi ngoài khơi bờ biển South Carolina hôm 4-2, ông Biden cho biết Washington sẽ làm việc về vấn đề này với TQ thông qua các biện pháp ngoại giao nhưng không tiết lộ khi nào ông sẽ nói chuyện với ông Tập.

“Tôi mong được nói chuyện với Chủ tịch Tập. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ đi đến tận cùng của vấn đề nhưng tôi sẽ không xin lỗi vì đã bắn hạ quả khí cầu đó” - Tổng thống Biden đáp lại những chỉ trích gần đây của Bắc Kinh rằng Mỹ “phản ứng thái quá” khi đó chỉ là khí cầu nghiên cứu thời tiết.

“Mỹ không tìm kiếm một cuộc chiến tranh lạnh mới” - ông nói thêm.

Tổng thống Joe Biden phát biểu về các vật thể bay xuất hiện gần đây ở Bắc Mỹ tại Nhà Trắng, thủ đô Washington D.C, (Mỹ) ngày 16-2. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Joe Biden phát biểu về các vật thể bay xuất hiện gần đây ở Bắc Mỹ tại Nhà Trắng, thủ đô Washington D.C, (Mỹ) ngày 16-2. Ảnh: REUTERS

Về 3 vật thể bay mà quân đội Mỹ bắn rơi tuần trước ở Bắc Mỹ, Tổng thống cho biết: “Chúng tôi chưa biết chính xác ba vật thể này là gì, nhưng hiện tại không có gì cho thấy chúng liên quan chương trình khinh khí cầu do thám của TQ hay bất kỳ quốc gia nào khác”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm rằng cộng đồng tình báo Mỹ đang cố gắng tìm hiểu thêm về 3 vật thể trên và “rất có thể những vật thể này đến từ các công ty tư nhân, cơ quan nghiên cứu hoặc giải trí”.

Để làm dịu lo lắng của công chúng về sự xuất hiện bất thường của các vật thể bay, ông Biden khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy “sự gia tăng đột ngột về số lượng vật thể trên bầu trời” và “nếu bất kỳ đối tượng nào đe dọa đến sự an toàn và an ninh của người dân Mỹ, tôi sẽ lấy nó xuống”.

Ông Biden nói thêm rằng ông đang chỉ đạo Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan lãnh đạo một “nỗ lực toàn chính phủ” để ứng phó các cuộc chạm trán với các vật thể tương tự trong tương lai.

Vấn đề khí cầu đã đẩy quan hệ Mỹ-Trung xuống mức thấp mới. Ngày 10-2, quốc hội Mỹ đã thông qua nghị quyết trừng phạt 6 thực thể TQ mà Mỹ cho là liên quan các chương trình hàng không vũ trụ của Bắc Kinh.

Đáp lại, ngày 15-2, quốc hội TQ đã chỉ trích gay gắt nghị quyết này, cáo buộc các nhà lập pháp Mỹ “cố tình phóng đại mối đe dọa từ TQ” và chà đạp lên chủ quyền của các quốc gia khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.