Mùa vải thiều trúng đậm, Bắc Giang thu kỷ lục hơn 6.800 tỉ

(PLO)- Sản lượng tiêu thụ vải thiều tại thị trường nội địa đạt khoảng 86.470 tấn, tăng 122% so với cùng kỳ.

Ngày 16-7, đại diện Sở Công thương tỉnh Bắc Giang cho biết mùa vải thiều năm 2020 đã kết thúc.

Theo đó, tổng giá trị từ vải thiều và các dịch vụ phụ trợ đạt khoảng 6.830 tỷ đồng, tăng 107,31% so với cùng kỳ. Riêng doanh thu từ vải thiều đạt 5.140 tỷ đồng tăng 107,76 % so với cùng kỳ. Bình quân giá vải thiều năm 2020 đạt 31.200 đồng/kg.

Tổng sản lượng tiêu thụ vải thiều đạt 164.700 tấn, tăng 109% so với năm 2019. Trong đó, sản lượng vải thiều tiêu thụ tại thị trường nội địa đạt khoảng 86.470 tấn, chiếm 52,5% tổng sản lượng tiêu thụ, tăng 122% so với cùng kỳ.

Vải thiều được tiêu thụ khắp các tỉnh, TP, tập trung nhiều tại thị trường phía Nam, nhất là các chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng tiện ích, trung tâm thương mại…Đối với thị trường xuất khẩu, sản lượng xuất khẩu đạt khoảng 78.230 tấn

Vải thiều bày bán tại siêu thị tại TP.HCM (Ảnh TÚ UYÊN)

Theo Sở Công thương tỉnh Bắc Giang, thị trường xuất khẩu chủ yếu là Trung Quốc, vải được thương nhân Việt Nam phối hợp với thương nhân Trung Quốc giám sát tại các điểm cân, tiến hành thu mua, đóng gói và xuất khẩu.

Đối với thị trường xuất khẩu Nhật Bản, Mỹ, EU, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Australia, Canada,…. được một số DN như Rồng Đỏ, Tập đoàn Vina T&T Group, Công ty cổ phần Tập đoàn Toàn Cầu…thu mua, xử lý sơ chế xuất khẩu trực tiếp.

Dù ảnh hưởng từ dịch COVID-19 nhưng mùa vải năm nay tỉnh Bắc Giang đạt được kết quả tích cực. Đó là ngay từ đầu tháng 2 tỉnh đã xây dựng ba kịch bản cho xuất khẩu vải thiều cũng như thực hiện kết nối tiêu thụ mặt hàng này từ sớm với tất cả thương nhân Trung Quốc, DN, thương nhân trong nước, hệ thống phân phối.

Đáng chú ý, năm nay lần đầu tiên tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều tại hai điểm cầu tỉnh Lào Cai và Lạng Sơn.

Năm 2020 sản lượng vải thiều tỉnh Bắc Giang đạt khoảng 160 ngàn tấn, tăng 10 ngàn tấn so với năm 2019. Vải được trồng ở Lục Ngạn là vùng trồng được Mỹ cấp 18 mã vùng chỉ dẫn địa lý với hơn 300 hộ dân trên 218 hecta.

Vải thiều đạt tiêu chuẩn Global GAP là 80 hecta, 107 hộ tham gia sản xuất vải thiều Bắc Giang được Nhật Bản cấp 19 mã vùng trồng với diện tích 103 ha…Vải này đủ tiêu chuẩn xuất khẩu vào các thị trường như Mỹ, EU, Úc, Nhật Bản.

 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.