Vải thiều Việt Nam bán tại Nhật giá khủng 375.000 đồng/kg

(PLO)- Hai lô vải đầu tiên của Công ty xuất khẩu Ameii và Công ty Chánh Thu đã được xuất khẩu sang Nhật Bản.

 

Sáng 22-6, trao đổi với PLO, bà Ngô Tường Vy, Phó giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu cho biết từ ngày 19-6 đến nay doanh nghiệp (DN) này đã xuất khẩu được hai lô vải thiều sang Nhật Bản với khoảng hơn 4 tấn. Hiện công ty đang lên kế hoạch xuất khẩu từ 10-15 tấn/tuần.

"Thị trường Nhật Bản rất có tiềm năng. Tuy nhiên các DN cần phải nắm tay, đoàn kết lại không phá vỡ thị trường. Các DN cần phải thống nhất, cam kết với nhau về giá bán thế nào cho phù hợp để giữ vững được thị trường này" - bà Vy đánh giá.

Sơ chế vải sớm đem đi tiêu thụ tại Bắc Giang. Ảnh: AN HIỀN

Đại diện Công ty Chánh Thu thông tin thêm, việc xuất khẩu được vải thiều chính ngạch sang Nhật Bản là một bàn đạp rất tốt để xúc tiến sang các thị trường khác và nâng cao giá trị của quả vải Việt Nam.

Ngay sau khi có thông tin quả vải của Việt Nam xuất khẩu lô đầu tiên sang Nhật Bản, giá quả vải tại Bắc Giang đã tăng lên từ 5.000-8.000 đồng/kg.

Chia sẻ thêm, đại diện Công ty Toàn Cầu (Bắc Giang) cho biết trong chiều nay, 22-6, công ty này sẽ xuất khẩu lô vải thiều đầu tiên sang Nhật Bản. Không tiết lộ về số lượng vải xuất khẩu, nhưng đại diện DN này cho biết vải xuất khẩu sang Nhật Bản khi đến tay người tiêu dùng sẽ vào khoảng 300.000-375.000 đồng/kg.

Trước đó, vào ngày 19-6, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) đã cùng chuyên gia Nhật Bản giám sát hai lô vải thiều đầu tiên của Công ty Xuất khẩu Ameii và Công ty Chánh Thu xuất khẩu đi Nhật Bản. Tiếp sau đó là lô hàng của Aeon.

Các đơn vị nhập khẩu đầu tiên của Nhật Bản là Sunrise farm và Yufruits Co Ltd,. Theo kế hoạch xuất khẩu đã đăng ký, đây cũng là hai nhà nhập khẩu và phân phối chính sản phẩm quả vải tươi của Việt Nam trong niên vụ 2020.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.