Ba kịch bản tiêu thụ vải thiều trong đại dịch COVID-19

(PLO)- Khác với mọi năm, vụ vải năm nay chịu tác động bởi hai yếu tố, đó là diễn biến thời tiết bất thuận và dịch COVID-19 gây gián đoạn thị trường.

Ngày 26-4, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra tình hình sản xuất quả vải, công tác chuẩn bị cho xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản tại tỉnh Bắc Giang.

Thông tin từ ông Dương Văn Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, hiện công tác chuẩn bị xuất khẩu vải thiều sang Nhật Bản đã hoàn thành.

Năm 2020, tỉnh Bắc Giang có trên 28.000 ha vải, sản lượng ước đạt trên 160.000 ha. Ảnh: VĂN GIANG

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, Bắc Giang đã chủ động xây dựng ba kịch bản cụ thể đối với tiêu thụ vải thiều. 

Theo đó, kịch bản thuận lợi nhất là xuất khẩu sang các thị trường, các thị trường truyền thống và thị trường mới. Kịch bản thứ hai là khó khăn nhưng vẫn có thể xuất khẩu được. Kịch bản thứ ba là không xuất khẩu được. Trong các kịch bản, Bắc Giang đặc biệt coi trọng thị trường nội địa.

"Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tỉnh đặc biệt coi trọng thị trường nội địa. Đây là thị trường tiềm năng với khoảng 100 triệu dân, khai thác tốt thì sản lượng vải của Bắc Giang hoàn toàn không phải lo lắng về đầu ra" - ông Thái nói.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (ngoài cùng, bên phải) kiểm tra tình hình sản xuất quả vải tại Bắc Giang. Ảnh: VĂN GIANG

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng đánh giá, vụ vải năm nay chịu tác động bởi hai yếu tố. Đó là diễn biến thời tiết bất thuận có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, giảm giá trị và dịch COVID-19 sẽ gây gián đoạn thị trường, đặc biệt là các thị trường xuất khẩu.

Bộ trưởng đánh giá cao về cơ cấu mùa vụ vải của Bắc Giang với 30% diện tích vải vụ sớm cùng với ba kịch bản cho sản xuất, xuất khẩu. Tuy nhiên, tư lệnh ngành nông nghiệp lưu ý tỉnh cần tiếp tục rà soát kỹ hơn các kịch bản, chú ý kỹ thuật chăm sóc để đảm bảo năm nay tiếp tục có vụ vải được mùa, được giá.

"Bộ Nông nghiệp đã chủ động làm việc với các tỉnh, thành phố về tiêu thụ nông sản, đặc biệt tỉnh Bắc Giang, địa phương chiếm đến 50 % tổng sản lượng vải cả nước để xây dựng những nhóm giải pháp tích cực, chủ động phấn đấu năm nay tiếp tục là một năm vải được mùa, được giá” - Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết.

Năm 2020, tỉnh Bắc Giang có trên 28.000 ha vải, sản lượng ước đạt trên 160.000 ha, tăng 10.000 tấn so với năm 2019. Trong đó, vải sớm 6.000 ha, sản lượng 45.000 tấn, thu hoạch từ  ngày 20-5 đến 5-6; vải thiều chính vụ trên 22.100 ha, sản lượng 115.000 tấn, thu hoạch từ ngày 10-6.

Diện tích vải sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP của tỉnh có 15.000 ha, chiếm 53% tổng diện tích toàn tỉnh, sản lượng ước đạt 110.000 tấn, chiếm gần 69% tổng sản lượng. 

Vải chứng nhận GlobalGAP với 80 ha, sản lượng ước đạt 500 tấn phục vụ các thị trường cao cấp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.