Một tấn vải thiều đầu tiên chính thức bay sang Nhật

(PLO)- Năm nay, sản lượng vải thiều xuất khẩu đi thị trường cao cấp này dự kiến sẽ có khoảng 600 tấn.

Ông Trần Quang Tấn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang cho biết, hôm nay 19-6, một tấn vải thiều tươi đầu tiên được xuất khẩu sang Nhật Bản bằng đường hàng không.

Ngày 20-6, bốn tấn vải thiều tiếp theo được xuất khẩu bằng đường biển. Dự kiến từ tuần sau, mỗi tuần sẽ có hai chuyến được xuất khẩu.

Theo ông Tấn, hiện Bắc Giang đã có trên 100 ha vải thiều được cấp mã số vùng trồng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang Nhật Bản. Năm nay, sản lượng vải thiều xuất khẩu đi thị trường cao cấp này dự kiến sẽ có khoảng 600 tấn. 

Tỉnh Bắc Giang hiện có 100 ha vải thiều được cấp mã số vùng trồng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang Nhật Bản 

Trước đó, ngày 18-6, đoàn chuyên gia Cục Bảo vệ thực vật và chuyên gia của Nhật Bản đến giám sát quy trình sơ chế, khử trùng và đóng gói vải thiều xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.

Đặc biệt, đã có gần năm tấn vải thiều được đưa vào xử lý tại một cơ sở tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Đây là 1/3 cơ sở khử trùng được Bộ NN&PTNT và phía Nhật Bản công nhận đủ điều kiện sơ chế, xử lý vải thiều trước khi xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.

Theo ông Nguyễn Quang Hiếu, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Cục Bảo vệ thực vật, hệ thống xử lý vải thiều do các chuyên gia, kĩ sư Việt Nam thiết kế và được phía Nhật Bản đánh giá cao khi trực tiếp giám sát vận hành.

Chuyên gia Nhật Bản kiểm tra kỹ lưỡng tất cả các khâu, từ độ kín buồng khử đến việc tính toán liều lượng thuốc khử trùng và khả năng vận hành chính xác. Chuyên gia Nhật Bản đã chứng nhận cho lô vải thiều đầu tiên được xử lý thành công, đảm bảo đủ điều kiện để xuất khẩu.

Theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, tính đến 18-6 tổng sản lượng vải thiều tiêu thụ gồm trong nước và xuất khẩu ước đạt 66.018 tấn. Giá bán bình quân 45.000-50.000 đồng/kg. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.