Gần 400 thương nhân TQ mua, vải Bắc Giang trúng đậm

(PLO)-Vải sớm là 37.380 tấn đã tiêu thụ gần hết, vải chính vụ là 34.230 tấn.

Ngày 15-6, Sở Công thương tỉnh Bắc Giang cho biết, tính đến nay tổng lượng vải thiều đã tiêu thụ toàn tỉnh là 71.610 tấn. Trong đó, vải sớm là 37.380 tấn đã tiêu thụ gần hết, vải chính vụ 34.230 tấn.

Giá vải đến thời điểm hiện nay vẫn ổn định ở mức cao. Giá vải thiều ngày 14-6 dao động từ 30.000 - 60.000 đồng/kg. Cụ thể giá vải thiều dao động 30.000-50.000đồng/kg; giá vải sớm, vải lai Lục Ngạn dao động từ 40.000-60.000đồng/kg. Vào cao điểm giá vải sớm, loại đẹp tại Lục Ngạn có lúc bán được trên 70.000đồng/kg.

Tính đến ngày 14-6 có khoảng 390 thương nhân người Trung Quốc sang phối hợp với thương nhân Việt Nam đặt điểm cân xuất hàng sang thị trường Trung Quốc. Tổng số điểm cân trên toàn tỉnh hôm nay có trên 500 điểm cân, trong đó tập trung chủ yếu tại địa bàn huyện Lục Ngạn, Lục Nam.

Vải đang được bày bán tại các siêu thị ở TP.HCM

Về tiêu thụ, tại thị trường nội địa vải tươi được tiêu thụ khắp toàn quốc. Những địa phương tiêu thụ với số lượng lớn, gồm các tỉnh lân cận phía Bắc, các thành phố lớn như Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Thông qua các thương nhân phân phối, các chợ đầu mối Thủ Đức, chợ Bình Điền, Hóc Môn, chợ đầu mối Dầu Giây-Đồng Nai…và các trung tâm thương mại, siêu thị Co.opmart, Big C, Happro ….

Đối với thị trường xuất khẩu, trái vải được xuất khẩu chủ yếu sang Trung Quốc qua đường chính ngạch và sang một số nước khu vực Trung Đông, EU, Nga, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Úc…

Giá phụ kiện có tăng nhưng vẫn được giữ ổn định. Theo đó, đá cây từ 35.00- 45.000 đồng/cây; thùng xốp loại nhỏ từ 28.000-30.000đồng/chiếc, loại to từ 40.000 - 42.000đồng/chiếc, giá dao động tùy từng thời điểm.

Trần Quang Tấn, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bắc Giang cho biết, vải thiều Bắc Giang năm nay có chất lượng cao nhất từ trước đến nay. Sản lượng vải thiều năm 2019 ước đạt 150.000 tấn; trong đó vải thiều sớm sản lượng khoảng 40.000 tấn; vải thiều chính vụ khoảng 110.000 tấn.

Diện tích vải thiều sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap 13.855 ha, sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGap là 218 ha, được Mỹ cấp mã số IRADS với 394 hộ sản xuất, tập trung tại huyện Lục Ngạn. Hiện đang là thời gian thu hoạch vải thiều chính vụ và sẽ kết thúc thu hoạch vào 5-7-2019.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.