Đặc sản vải thiều bay tới 30 quốc gia, mang về gần 5.800 tỉ

(PLO)- Tổng giá trị xuất khẩu vải năm 2018 ước đạt 170,5 triệu USD, trong đó vải xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đạt 86.200 tấn, chiếm 88,7% sản lượng xuất khẩu.

Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang cho biết vụ vải thiều năm 2018 đã kết thúc tốt đẹp. Năm nay vải được mùa, được giá. Cụ thể, tổng sản lượng vải thiều tiêu thụ năm 2018 đạt 215.800 tấn (tăng 124.300 tấn so với năm 2017); giá bình quân đạt 16.000 đồng/kg, tổng doanh thu đạt 5.755 tỉ đồng, tăng 448 tỉ đồng so với năm 2017.

Năm nay tiêu thụ vải thiều trong nước chiếm 55% sản lượng, những địa phương tiêu thụ vải lớn gồm có TP.HCM, Huế, Đà Nẵng… thông qua các thương nhân phân phối, các chợ đầu mối, trung tâm thương mại, siêu thị. Chẳng hạn Saigon Co.op mùa vải năm nay tiêu thụ 460 tấn, chợ đầu mối Thủ Đức TP.HCM tiêu thụ 20.600 tấn…

Đối với thị trường xuất khẩu, vải thiều đã được xuất khẩu hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ như Pháp, Đức, Hà Lan, Trung Đông, Nga, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc, Úc, Mỹ, Canada, Nhật Bản,… với tổng sản lượng 97.100 tấn, chiếm 45% so với tổng sản lượng tiêu thụ.

Năm nay hệ thống siêu thị Co.opmart tiêu thụ 460 tấn vải.

Tổng giá trị xuất khẩu vải năm 2018 ước đạt 170,5 triệu USD, trong đó vải xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đạt 86.200 tấn, chiếm 88,7% sản lượng xuất khẩu. Vải xuất sang các thị trường khác là 1.200 tấn.

Theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, vụ vải năm nay được mùa và được giá, giá vải lúc cao điểm đạt 35.000-40.000 đồng/kg, giá vải thiều xuất khẩu được thu mua với giá cao. Giá vải bình quân toàn vụ đạt 16.000 đồng/kg.

Bên cạnh đó, nhờ có các tổ công tác thường xuyên tăng cường kiểm tra hoạt động thu mua nên năm nay hiện tượng gian lận thương mại tại các điểm cân giảm rõ rệt so với những năm trước.

Tuy nhiên, tỉnh vẫn gặp một số khó khăn là vải thiều chín nhanh, thời vụ thu hoạch ngắn hơn so với những năm trước. Dù lực lượng công an, trật tự đô thị… được tăng cường nhưng những lúc cao điểm thu hoạch và thu mua, tại một số điểm cân tập trung vẫn xảy ra tình trạng tắc đường cục bộ vào giờ cao điểm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.