Trong cuộc họp báo ngày 1-4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự sắp xảy ra với Nga.
Theo bà Zakharova, điều này thể hiện qua việc liên minh này liên tục gia tăng chi tiêu quân sự, hãng thông tấn TASS đưa tin.
“Các con số đã nói lên tất cả. Liên minh này đang tiếp tục chuẩn bị cho một cuộc đụng độ vũ trang trực tiếp với Nga trong những năm tới” - bà Zakharova nói.
“32 quốc gia NATO chiếm khoảng 62% tổng chi tiêu quân sự toàn cầu. Và họ lại nói chúng tôi là mối đe dọa sao” - bà Zakharova nói.
Báo cáo thường niên NATO năm 2025, công bố ngày 26-3, cho biết cho biết tổng chi tiêu quốc phòng ước tính của 32 nước thành viên trong năm qua đã vượt 1.400 tỉ USD. Báo cáo không đề cập con số 62% mà bà Zakharova nhắc.
Vị phát ngôn viên cho biết số lượng và quy mô các cuộc tập trận của NATO đang gia tăng, với hơn 120 cuộc diễn tập được tổ chức dưới sự bảo trợ của NATO trong năm qua, cùng hơn 700 hoạt động huấn luyện do từng quốc gia thành viên tiến hành. Các con số này cũng được đề cập trong Báo cáo thường niên NATO 2025.
Theo báo cáo của NATO, Nga tiếp tục bị xác định là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh, hòa bình và ổn định tại khu vực châu Âu - Đại Tây Dương. Tuy nhiên, phía Nga cho rằng những kết luận này là “vô căn cứ, không có cơ sở và quan trọng nhất là không dựa trên bất kỳ quy trình dân chủ nào trong việc thu thập thông tin”.
NATO chưa lên tiếng về phát ngôn của bà Zakharova.
Chiến sự Nga-Ukraine ngày 2-4: Kiev lên tiếng thông tin Nga kiểm soát hoàn toàn Luhansk; Moscow cáo buộc ông Zelensky tìm cách 'câu giờ'
(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường; Kiev lên tiếng thông tin Nga kiểm soát hoàn toàn Luhansk; Moscow cáo buộc ông Zelensky tìm cách 'câu giờ' để tái tổ chức quân đội.
Moscow lên tiếng vụ ông Zelensky nói Nga ra thời hạn để Ukraine rút khỏi Donbass
(PLO)- Điện Kremlin lên tiếng việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Nga ra tối hậu thư cho Ukraine 2 tháng rút khỏi Donbass, lập luận rằng việc rút quân lẽ ra phải diễn ra sớm hơn.