Moscow lên tiếng vụ ông Zelensky nói Nga ra thời hạn để Ukraine rút khỏi Donbass

(PLO)- Điện Kremlin lên tiếng việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Nga ra tối hậu thư cho Ukraine 2 tháng rút khỏi Donbass, lập luận rằng việc rút quân lẽ ra phải diễn ra sớm hơn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-4, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky phải đưa ra quyết định “ngay trong hôm nay” về việc rút lực lượng khỏi vùng Donbass (miền đông Ukraine), đài RT đưa tin.

“Vấn đề không nằm ở hai tháng. Ông Zelensky phải đưa ra quyết định ngay trong hôm nay về việc rút quân Ukraine ra khỏi ranh giới hành chính của Donbass” - ông Peskov nói.

“Điều này đã được nói đi nói lại nhiều lần. Về lý thuyết, ông Zelensky lẽ ra phải đưa ra quyết định này từ hôm qua (ngày 31-3). Ông ấy cần chịu trách nhiệm và đưa ra quyết định khó khăn này" - vị phát ngôn viên nói thêm.

Nga, ukraine.png
Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: RT

Thông tin trên được đưa ra một ngày sau khi ông Zelensky nói rằng Nga đã cho Kiev thời hạn 2 tháng để rút lực lượng khỏi Donbass, nếu không sẽ phải đối mặt các điều kiện bổ sung trong các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian.

Theo ông Zelensky, Nga đang phát tín hiệu với Mỹ rằng họ có thể kiểm soát Donbass bằng vũ lực trong 2 tháng và sau đó sẽ đưa ra “những điều kiện khác” trong đàm phán.

“Tôi ngạc nhiên không hiểu sao có người lại có thể tin điều này” - tổng thống Ukraine nhận xét. Ông cho rằng Nga không thể kiểm soát Donbass bằng quân sự trong vòng 2 tháng, vì vậy đang gây sức ép trong đàm phán.

Theo tờ Kyiv Independent, Nga nhiều lần khẳng định Ukraine phải rút khỏi Donbass - khu vực bị Moscow kiểm soát một phần từ năm 2014 - như một điều kiện then chốt cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Kiev đã bác bỏ việc nhượng lại các vùng lãnh thổ mà họ đang kiểm soát, thay vào đó đề xuất một lệnh ngừng bắn dọc theo chiến tuyến hiện tại.

Theo thông tin mà Kyiv Independent thu thập được, phía Mỹ không phản đối yêu cầu của Nga liên quan Donbass.

Một quan chức trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các quyết định về lãnh thổ là vấn đề “tùy thuộc vào” Kiev và Moscow. Mỹ chưa lên tiếng về thông tin trên.

Ở một diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nhóm tác chiến phía Tây của Nga đã hoàn tất việc “giải phóng” Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng trong ngày 1-4, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Ukraine chưa lên tiếng về thông tin này. Theo Kyiv Independent, Ukraine hiện vẫn kiểm soát khoảng 1/4 tỉnh Donetsk, bao gồm một vành đai phòng thủ có ý nghĩa chiến lược, cùng với một số vị trí kiểm soát hạn chế tại tỉnh Luhansk.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.