Mới: Lần đầu tiên xăng A95 được ‘đối xử’ công bằng

(PLO)- Điều đáng chú ý, đây là lần đầu tiên cơ quan chức năng quyết định trích lập quỹ bình ổn để giá xăng A95 không tăng “thần tốc” như các kỳ điều hành trước đó.

Tại kỳ điều chỉnh giá xăng dầu ngày 3-2-2018, sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giữ ổn định giá tất cả các mặt hàng xăng dầu, bao gồm cả xăng A95.

Điều đáng chú ý, đây là lần đầu tiên cơ quan chức năng quyết định trích lập quỹ bình ổn để giá xăng A95 không tăng “thần tốc” như các kỳ điều hành trước đó.

Cụ thể từ ngày 3-2, mức chi sử dụng quỹ bình ổn mới đối với xăng E5 92 là 1.141 đồng/lít (tăng 284 đồng/lít). Xăng A95 là 400 đồng/lít. Mức chi với dầu diesel là 678 đồng/lít (tăng 278 đồng/lít)…

Như vậy, giá bán lẻ xăng E5 92 tiếp tục duy trì mức trần là 18.672 đồng/lít, dầu diesel 0,05S là 15.959 đồng/lít, dầu hỏa là 14.560 đồng/lít và dầu mazút 3,5S có mức trần là 12.765 đồng/kg.

Giải thích về việc trích lập quỹ bình ổn với xăng A95, Liên bộ Tài chính-Công Thương giải thích: Qua giám sát, giá xăng A95 kỳ điều hành này có diễn biến tăng như các mặt hàng xăng dầu khác.

Bởi vậy, trong thời gian theo dõi tình hình tiêu thụ xăng E5 A92, xăng A95… trong quý I-2018 để công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu phù hợp với thị trường và quy định của pháp luật theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trước mắt không tăng giá, phí trong dịp Tết…, Liên bộ Công Thương-Tài chính quyết định tạm thời cho phép thương nhân đầu mối chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức 400 đồng/lít xăng A95 và yêu cầu các thương nhân giữ ổn định giá bán xăng A95 như hiện hành.

Thời gian qua, dù giá xăng A95 tăng mạnh nhưng nhiều người vẫn "cắn răng" mua loại xăng này vì chưa thật sự tin tưởng vào chất lượng xăng E5. Ảnh: TU

Trước đó nhiều chuyên gia kinh tế đã nêu quan điểm: Nhà nước cần phải đưa mặt hàng xăng A95 vào diện quản lý giá, định giá. Tránh để doanh nghiệp tự tung tự tác, bắt tay nhau làm giá, thao túng trên thị trường, gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Lý do là từ 1-1-2018, mặt hàng xăng phổ biến trên thị trường được nhiều người sử dụng lâu nay là A92 đã bị khai tử. Trên thị trường hiện nay chỉ có hai mặt hàng xăng phổ biến là A95 và xăng sinh học E5. Trong khi đó chỉ trong một thời gian ngắn các doanh nghiệp đã tăng giá cả ngàn đồng mỗi lít xăng A95, đẩy mặt hàng này lên mức cao hơn xăng E5 là 2.000 đồng/lít.

Đặc biệt, xăng dầu là mặt hàng chiến lược của quốc gia, nằm trong diện bình ổn giá. Quan trọng hơn thị trường xăng dầu Việt Nam đang ở vị thế nhóm doanh nghiệp thống lĩnh thị trường, chưa có sự cạnh tranh thực sự nên cần có sự định giá của Nhà nước.

Quan trọng hơn, hiện nay mặt hàng xăng A95 không được sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu khi có biến động giá. Trong khi đó quỹ này không phải lấy từ ngân sách nhà nước mà là tiền của người tiêu dùng trích ra trong mỗi lít xăng. Sẽ không công bằng khi người dân đã bỏ tiền đóng quỹ bình ổn giá xăng dầu lại không được hưởng cơ chế hỗ trợ với xăng A95.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.