Xăng A95 lại rủ nhau tăng giá, vọt lên 20.380 đồng/lít

(PLO)-  15 giờ chiều 19-1, đồng loạt các cửa hàng xăng dầu tại TP.HCM "rủ nhau" thay đổi giá bán mặt hàng xăng A95 và xăng E5. Theo đó, giá xăng A95 bán tại thị trường TP.HCM từ 20.090 đồng tăng lên 20.380 đồng/lít.

NhưPháp Luật TP.HCMđã thông tin, chiều 19-1, Liên bộ Tài chính - Công Thương cho phép doanh nghiệp điều chỉnh giá xăng E5 tăng 429 đồng lên 18.672 đồng/lít.

Trong lần điều chỉnh này, Liên bộ Tài chính - Công Thương không đề cập đến mặt hàng xăng A95, dù đây là mặt hàng được rất nhiều người mua.

Tuy nhiên, 15 giờ chiều cùng ngày (19-1) đồng loạt các cửa hàng xăng dầu tại TP.HCM "rủ nhau" thay đổi giá bán mặt hàng xăng A95 và xăng E5. Theo đó, giá xăng A95 bán tại thị trường TP.HCM từ 20.090 đồng tăng lên 20.380 đồng/lít.

Trước đó trong kỳ điều hành giá ngày 4-1, giá xăng A95 đã được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng thêm 780 -810 đồng/lít. Như vậy hiện tại giá xăng A95 cao hơn khoảng từ 1.700 - 2.000 đồng/lít so với xăng E5.

Dù giá xăng A95 tăng mạnh nhưng nhiều người vẫn "cắn răng" mua loại xăng này vì chưa thật sự tin tưởng vào chất lượng xăng E5.


 
 

Bảng giá các loại xăng điều chỉnh tăng sau 15 giờ ngày 19-1

Người tiêu dùng đổ xăng sau khi giá xăng A95, E5 điều chỉnh tăng

Theo Bộ Công Thương, cơ quan quản lý chỉ điều hành các mặt hàng xăng dầu phổ biến, riêng xăng A95 là loại xăng “cao cấp” do các doanh nghiệp tự quyết định giá bán.

Còn theo giải thích của các doanh nghiệp xăng dầu và cơ quan chức năng, với chủ trương khuyến khích sử dụng xăng E5 thì việc tạo sự chênh lệch lớn về giá bán với xăng A95 là cần thiết. Qua đó nhằm khuyến khích người dùng sử dụng xăng E5.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng trong bối cảnh người tiêu dùng vẫn còn nhiều lo ngại về chất lượng xăng E5 thì việc thả nổi giá xăng A95 là chưa phù hợp.

Do vậy đề nghị cơ quan quản lý phải công bố giá cơ sở mặt hàng xăng, trong đó có mặt hàng xăng A95 để người tiêu dùng giám sát, tránh tình trạng "muốn tăng bao nhiêu thì tăng".

Và mới đây trong cuộc họp với liên bộ Công Thương - Tài chính về việc quản lý, điều hành giá các mặt hàng xăng dầu, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ tài chính… theo dõi tình hình tiêu thụ xăng E5, xăng A95…trong quý I-2018 công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu phù hợp với thị trường và theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.