Thu hồi toàn bộ xăng A92, chỉ bán xăng E5 và A95

(PLO)- Toàn bộ các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu của thương nhân và toàn bộ các tổng đại lý kinh doanh xăng dầu… thực hiện xong việc thu hồi xăng A92, đổi hàng, chuyển sang kinh doanh xăng E5, xăng A95.

Kể từ ngày 1-1-2018 các đơn vị kinh doanh xăng dầu chỉ được bán hai mặt hàng là xăng E5 và xăng A95.

Để đảm bảo lộ trình thực hiện việc bán xăng E5, Bộ Công Thương vừa có công văn yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành tăng cường kiểm tra, giám sát các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu, tổng đại lý kinh doanh xăng dầu, đại lý bán lẻ xăng dầu…

"Yêu cầu các đơn vị trên giảm tối đa hoặc ngừng cung cấp xăng khoáng A92 cho các thương nhân phân phối, các tổng đại lý kinh doanh xăng dầu, đại lý bán lẻ xăng dầu, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của thương nhân.

Các đơn vị thống kê lượng xăng khoáng A92 còn tồn đọng để thu hồi, đổi hàng, chuyển sang kinh doanh xăng E5, xăng A95", Bộ Công Thương nêu rõ.

Người tiêu dùng đang đổ xăng E5

Cũng theo chỉ đạo này, trước 1-1-2018, toàn bộ các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu của thương nhân và toàn bộ các tổng đại lý kinh doanh xăng dầu… thực hiện xong việc thu hồi xăng A92, đổi hàng, chuyển sang kinh doanh xăng E5, xăng A95.

Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, các thương nhân phân phối xăng dầu nghiêm túc thực hiện yêu cầu trên.

Như Pháp Luật TP.HCMđã thông tin, từ ngày 1-1-2018, hầu hết các cây xăng hiện nay chỉ còn bán hai loại xăng A95 và xăng E5.  Ghi nhận tại một số cây xăng vào ngày 2-1 cho thấy hầu hết các cây xăng hiện nay chỉ còn bán hai loại xăng A95 và xăng E5.
Trong khi đó, nhiều người tiêu dùng cũng ngỡ ngàng, chưa biết nhiều về việc xăng sinh học đã thay thế xăng A92. Tại nhiều cửa cửa hàng xăng dầu phần lớn khách đổ xăng A95, ít người đổ xăng E5.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.