Không dời ngày khai tử xăng A92 trên cả nước

(PLO)- Bộ Công Thương cho biết vẫn đang tiếp tục làm việc với Bộ Tài chính để thuế, giá có sự hấp dẫn hơn. Qua đó giúp doanh nghiệp, người tiêu dùng ưu tiên chọn xăng E5.

“1-1-2018 là ngày mà các doanh nghiệp (DN) phải triển khai xong chứ không phải là ngày để chuẩn bị”. Đây là ý kiến của Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng tại buổi làm việc vào ngày 7-12 với đại diện các thương nhân đầu mối xăng dầu, Sở Công Thương các tỉnh, TP về thời hạn chuyển đổi từ xăng A92 sang xăng E5.

Thứ trưởng biểu dương sự chủ động chuẩn bị của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil). Theo đó, các DN có thể chuyển sang bán xăng E5 ngay từ giữa hoặc cuối tháng 12 để đến ngày 1-1-2018 sự chuyển đổi được thực hiện chu đáo.

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cũng cho biết nếu khôi phục Nhà máy ethanol Dung Quất vào quý I-2018, tổng nguồn cung ethanol khoảng 400.000 m3/năm.

Ngoài ra với các trạm phối trộn, Petrolimex và PV Oil, có thể đáp ứng đủ nhu cầu xăng E5 cho thị trường hơn 6 triệu m3/năm. Như vậy, nguồn cung cũng như việc phối trộn xăng E5 không phải lo lắng.

Cần tuyên truyền tác dụng của xăng sinh học đến người tiêu dùng.

"Các DN đầu mối tích cực triển khai bán xăng E5 trong hệ thống của mình càng sớm càng tốt. Hai đơn vị dẫn dắt thị trường chiếm 65% Petrolimex và PV Oil ngoài chủ động chuẩn bị cho hệ thống của mình cần có trách nhiệm cung ứng xăng E5 nếu các DN khác có nhu cầu" - Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng nói.

Ngoài ra, ông Vượng cho biết Bộ Công Thương đang tiếp tục làm việc với Bộ Tài chính để thuế, giá có sự hấp dẫn hơn. Qua đó giúp DN, người tiêu dùng ưu tiên chọn xăng E5.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.