(PLO)- Luật Hộ tịch (sửa đổi) mở ra loạt cải cách lớn: đăng ký không phụ thuộc nơi cư trú, dữ liệu điện tử thay thế giấy tờ và cơ chế một lần khai báo.
(PLO)- Theo dự thảo Luật Hộ tịch sửa đổi, chủ tịch UBND cấp xã không được ủy quyền đối với giấy khai sinh, giấy khai tử và giấy chứng nhận kết hôn. Đại biểu cho rằng cần làm rõ vì sao các loại giấy tờ này lại không thể ủy quyền?
(PLO)- Dự thảo Luật Hộ tịch (sửa đổi) giao UBND cấp xã thực hiện đăng ký tất cả các sự kiện, thông tin hộ tịch; các việc hộ tịch được đăng ký không phụ thuộc nơi cư trú, địa giới hành chính.
(PLO)– Chủ tịch UBND phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa, cho biết địa phương chưa thể thực hiện việc xóa khai tử đối với Nguyễn Thị Thu trong vụ án giả chết để trục lợi bảo hiểm, do đang chờ kết luận chính thức của cơ quan công an.
(PLO)- Nguyễn Thị Thu bí mật rời khỏi đám tang giả do mình dựng lên nhờ sự giúp đỡ của em trai tên T.
(PLO)- Hành vi không làm thủ tục đăng ký khai tử cho người thân đã chết để trục lợi sẽ bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng.
(PLO)- Từ ngày 1-10, 25 dịch vụ công thiết yếu sẽ chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến; người dân phấn khởi vì thủ tục nhanh gọn, không còn rườm rà giấy tờ.
(PLO)- Các thủ tục đăng ký khai sinh, kết hôn mà có yếu tố nước ngoài người dân có thể thực hiện tại UBND cấp xã.
(PLO)- UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu chủ tịch UBND xã Đắk Nia rút kinh nghiệm vì “khai tử” hộ kinh doanh đang hoạt động, dẫn đến bị đóng mã số thuế.
(PLO)- Nghị định 63/2024 có hiệu lực từ 1-7 quy định việc thực hiện liên thông điện tử hai nhóm TTHC là đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.