Miền Đông Ukraine trưng cầu dân ý

Đức và Pháp nhất trí kêu gọi chính quyền Ukraine đàm phán với các vùng.

Ngày 11-5, theo đúng kế hoạch, lực lượng ly khai ủng hộ Nga ở miền Đông Ukraine đã tổ chức trưng cầu dân ý ở hai vùng Donetsk và Luhansk do họ kiểm soát. Có hai vấn đề liên quan đến trưng cầu dân ý:

Trưng cầu dân ý liên quan đến ai?: Hai vùng Donetsk và Luhansk gồm 7,3 triệu dân trong 45,5 triệu dân Ukraine. Ngày 7-4, lực lượng ly khai ở Donetsk đã tuyên bố thành lập Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Lực lượng ly khai không kiểm soát toàn bộ hai vùng này nên chỉ hy vọng có từ 60% đến 70% người dân tham gia. Các phòng phiếu mở cửa từ 8 giờ sáng đến 22 giờ đêm.

Trưng cầu dân ý được chuẩn bị thế nào? Theo BBC, người phụ trách chuẩn bị cuộc trưng cầu dân ý là Roman Lyagin, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử của Cộng hòa Nhân dân Donetsk.

Từ hai tuần nay, các máy in trong tòa nhà chính quyền Donetsk in phiếu bầu cả ngày lẫn đêm. Lực lượng ly khai không lập danh sách cử tri chính thức. Ai muốn bỏ phiếu sẽ ghi tên trực tiếp vào danh sách đặt tại phòng phiếu.

 

Cử tri tham gia trưng cầu dân ý ở Donetsk. Ảnh: REUTERS

Lực lượng ly khai cho biết riêng tại Donetsk có hơn 1.200 phòng phiếu.

Ngày 7-5, Tổng thống Nga Putin đã đề nghị hoãn trưng cầu dân ý ở miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, lực lượng ly khai bảo đảm có trưng cầu dân ý mới có thể chấm dứt nội chiến ở miền Đông.

Các quan sát viên Nga không đến Donetsk và Luhansk để quan sát trưng cầu dân ý.

Hãng tin AFP tường thuật tại Donetsk, cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức tại trường học số 1 trên đại lộ Pushkin. Trên tường treo cờ Cộng hòa Nhân dân Donetsk màu xanh-đỏ với chim phượng hoàng hai đầu. Hai thùng phiếu lớn trong suốt được đặt trên đất.

Người dân TP Slavyansk tham gia trưng cầu dân ý trong tiếng pháo cầm canh của quân đội Ukraine. Tại Slavyansk có 60 phòng phiếu.

Trước đó, ngày 10-5 (giờ địa phương), sau cuộc hội đàm không chính thức ở Đức, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp François Holland đã ra tuyên bố chung gồm năm điểm then chốt:

- Bầu cử tổng thống: Cuộc bầu cử tổng thống tự do và công bằng ở Ukraine vào ngày 25-5 có tầm quan trọng then chốt.

- Xuống thang căng thẳng: Các bên phải kiềm chế hành động bạo lực, dọa nạt, khiêu khích. Vũ khí phải được tập trung từ ngày 15-5 dưới sự giám sát của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu. Quân đội Ukraine phải ngừng tấn công trước bầu cử. Sử dụng hợp pháp vũ lực để bảo vệ tài sản và con người phải được tiến hành cân xứng. Trưng cầu dân ý tại nhiều thành phố ở miền Đông Ukraine là bất hợp pháp. Các đơn vị Nga đóng quân gần biên giới Ukraine phải giảm mức báo động.

- Đàm phán quốc gia: Phải tiến hành đàm phán quốc gia ngay khi có thể, chậm nhất trước ngày 25-5, giữa đại diện của nhân dân Ukraine và đại diện của tất cả các vùng ở Ukraine. Phải xử lý các vấn đề còn dang dở, đặc biệt là sửa đổi hiến pháp và tập trung quyền lực.

- Cải cách hiến pháp: Trong những ngày tới, chính quyền Ukraine phải thông báo các kế hoạch cải cách sau bầu cử 25-5. Trong các lĩnh vực cần cải cách có thẩm quyền của chính quyền các vùng, các quyền của dân tộc thiểu số.

- Hợp tác kinh tế: Phải tránh làm phương hại đến kinh tế Ukraine, đặc biệt là lĩnh vực năng lượng. Đức và Pháp ủng hộ toàn bộ các biện pháp hỗ trợ kinh tế cho Ukraine.

HOÀNG DUY

Đêm 10-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tục khẳng định Mỹ không thừa nhận kết quả trưng cầu dân ý do lực lượng ly khai tổ chức ở miền Đông Ukraine. Mỹ nhận định cuộc trưng cầu dân ý này bất hợp pháp theo luật pháp Ukraine, vi phạm luật pháp quốc tế và là âm mưu dẫn đến phân rã và gây rối ở Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.