Miền Đông Ukraine sắp kết thúc 'chiến tranh'

(PLO) -Tờ RT đưa tin phía Kiev và chính quyền tự xưng miền Đông Ukraine hy vọng sẽ ký kết thành công một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời cam kết miền Tây không tấn công miền Đông kể từ ngày 9-12. 
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã thông báo duy trì một “ngày yên ắng” nhằm củng cố thỏa thuận ngừng bắn đạt được trước đó tại thủ đô Minsk (Belarus) hồi tháng 9 qua.
Trong cuộc họp với quan chức cấp cao tại Ukraine ngày 4-12, với sự tham gia của hai bộ trưởng quốc phòng và nội vụ nước này, ông Poroshenko đã đề xuất nhiều biện pháp giải quyết căng thẳng leo thang tại Đông Ukraine.
Theo đó, “ngày yên ắng” sẽ được khởi động vào ngày 9-12. Sẽ không có bất kỳ động thái quân sự nào nếu lực lượng chống chính phủ “không gia tăng bạo lực, vi phạm các thỏa thuận tại Minsk”. Cổng thông tin chính thức của tổng thống cũng đăng đàn nội dung này.

Đáp lại thông báo trên, chính quyền tự xưng Cộng Hòa Nhân Dân Donetsk và Lugansk cho biết họ rất hoan nghênh hưởng ứng, nhưng vẫn không khỏi nghi ngại lời hứa ngừng bắn của Kiev.

 Một binh lính người Ukraine đang đứng tại trạm kiểm soát vùng Schastya, thành phố Luhansk ngày 7-10-2014 (ảnh Reuters)

Hôm 5-9 tại thủ đô của Belarus, giao tranh vẫn diễn ra bất chấp lệnh ngừng bắn vừa ký kết chưa “ráo mực”. Hệ quả là khoảng “1.000 người” đã thiệt mạng từ sau cuộc hội đàm. 
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy tháng trước đánh giá, thực chất ở Ukraine không còn tồn tại bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cả.
Cũng trong hôm 4-12, Trưởng Ban chính sách ngoại giao của Liên minh châu Âu EU, Federica Mogherini, cũng kêu gọi hai bên Ukraine thiết lập vòng đối thoại cấp quốc gia để giải quyết vấn đề nội chiến.
Hãng RIA Novosti đưa tin thỏa thuận với “ngày yên ắng” dự kiến được thảo luận tại Minsk vào tuần sau giữa hai đại diện, một bên là chính phủ Ukraine và bên còn lại là quân nổi dậy Donetsk. Tuy nhiên, dựa trên những gì hãng tin này xác nhận, việc ấn định ngày đàm phán vẫn chưa thống nhất.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.