Mẹo hay cho thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM

(PLO)- Để làm tốt bài thi đánh giá năng lực, đại diện ĐH Quốc gia TP.HCM lưu ý thí sinh cần rèn luyện kỹ năng đọc hiểu và có sự ưu tiên giữa các câu hỏi khi làm bài.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chỉ còn một tuần nữa, ngày 30-3, gần 128.000 thí sinh sẽ bắt đầu kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2025.

Đây là năm thứ 8 kỳ thi được tổ chức, dành cho học sinh đang học lớp 12 và thí sinh tự do muốn xét tuyển vào hơn 100 trường ĐH-CĐ năm nay. Đây cũng là năm có đợt thi thu hút đông thí sinh lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử kỳ thi.

Đặc biệt, đề thi đánh giá năng lực năm nay của ĐH Quốc gia TP.HCM lần đầu tiên được thay đổi để phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Theo đó, đề thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 150 phút.

Đề thi gồm 3 phần, phần Sử dụng ngôn ngữ (60 câu) và Toán học (30 câu) và phần Tư duy khoa học (30 câu). Điểm của từng câu hỏi có trọng số khác nhau tùy thuộc vào độ khó của câu hỏi và quy đổi theo từng phần, gồm: Tiếng Việt là 300 điểm, Tiếng Anh là 300 điểm; Toán học là 300 điểm và Tư duy khoa học là 300 điểm.

Để bài thi đạt kết quả tốt, đại diện Trung tâm khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo ĐH Quốc gia TP.HCM cho rằng thí sinh cần chia thời gian hợp lý cho từng phần thi, kiểm soát tốt thời gian làm bài.

Thí sinh cần rèn luyện kỹ năng đọc hiểu, đọc lướt nhanh nhưng nắm được ý chính và hiểu được nội dung của đoạn văn bản, câu hỏi, xem xét tất cả phương án trả lời và chọn đáp án mà thí sinh thấy là phù hợp nhất với câu hỏi.

Làm bài thi đánh giá năng lực 2025
Thí sinh phấn khởi kết thúc bài thi đánh giá năng lực năm 2024. Ảnh: TS

Với các câu hỏi dễ, thí sinh cần hoàn thành nhanh để dành thời gian cho các câu hỏi khó hơn. Tuy nhiên, nếu gặp phải một câu hỏi quá khó thì hãy chuyển sang làm câu hỏi khác để tránh mất nhiều thời gian, chờ khi làm xong hết các câu hỏi dễ mới trở lại những câu khó.

Thí sinh cũng cần hoàn thành nhanh chóng các câu hỏi đơn để dành thời gian đọc, tư duy, suy luận logic cho các nhóm câu hỏi trong các bài đọc.

Nếu chưa tìm thấy đáp án ngay, thí sinh hãy tìm các từ khóa, dữ kiện liên quan nội dung câu hỏi được cung cấp trong bài đọc và xem lại các phương án trả lời, so sánh điểm khác nhau giữa các phương án trả lời và loại trừ các phương án trả lời sai nhiều nhất có thể. Cách này sẽ giúp thí sinh có thể lựa chọn được đáp án cảm thấy đúng nhất cho câu hỏi.

Thí sinh cần dành thời gian rà soát, kiểm tra lại các phương án đã trả lời để tránh trường hợp tô nhầm ô hay bỏ trống trên phiếu trả lời trắc nghiệm.

Lưu ý chuẩn bị cho kỳ thi, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết thí sinh nên chuẩn bị tốt sức khỏe và hệ thống lại kiến thức đã học thật tốt. Và quan trọng là thí cần đăng nhập bằng tài khoản cá nhân để in phiếu báo dự thi và sử dụng khi đi thi. Đồng thời, thí sinh phải sử dụng bản chính căn cước công dân hoặc thẻ căn cước khi dự thi, nếu không có sẽ không được dự thi.

“Thí sinh cần đọc kỹ giấy báo dự thi và chuẩn bị đúng giấy tờ, tìm hiểu địa điểm thi để có phương án di chuyển phù hợp nhất, tránh chờ đến ngày thi mới chuẩn bị sẽ bị động, ảnh hưởng tâm lý” – Tiến sĩ Chính lưu ý.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.