Thông tin 3 kỳ thi tuyển sinh đại học riêng tại TP.HCM năm 2025

(PLO)- Năm 2025, tại TP.HCM có đến 3 kỳ thi riêng về đánh giá năng lực thí sinh do 6 cơ sở giáo dục tổ chức để tuyển sinh đại học, cao đẳng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các kỳ thi tuyển sinh đại học riêng dành cho những thí sinh đang học lớp 12 hoặc muốn xét tuyển vào các trường ĐH-CĐ năm 2025 có sử dụng phương thức xét điểm các kỳ thi này.

Kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM

Kỳ thi này có 2 đợt thi vào 30-3 và 1-6. Trong đó, đợt 1 có hơn 120.000 thí sinh dự thi. Kỳ thi tổ chức tại 25 tỉnh/thành phố: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, TP.HCM, Bình Dương, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Bình Phước, Thừa Thiên Huế và Tây Ninh.

Đợt 2 được tổ chức tại 11 tỉnh/thành phố: TP.HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Bình Định, Đắk Lắk, Lâm Đồng, An Giang và Tiền Giang.

-Thí sinh làm bài trên giấy, thời gian 150 phút. Đề thi đánh giá năng lực vẫn gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan và gồm 3 phần là sử dụng ngôn ngữ, toán học và tư duy khoa học.. Thang điểm tối đa là 1.200.

Kết quả dùng để tuyển sinh đại học vào hơn 100 trường, trong đó chỉ có 9 trường CĐ còn lại là ĐH, chỉ tiêu từ 10-70% tùy trường.

Tuyển sinh đại học năm 2025
Học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh đại học của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Ảnh: TTNT

Kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt Trường ĐH Sư phạm TP.HCM

Gồm 3 đợt thi: Đợt 1 diễn ra từ ngày 3-4 đến ngày 6-4 tại TP.HCM, Gia Lai, Đà Nẵng, Cần Thơ; đợt 2 từ ngày 22 đến 25-5 tại TP.HCM, Long An, Huế, Đắk Lắk; đợt 3, từ ngày 8 đến ngày 10-7 tại TP.HCM.

Dự kiến có khoảng khoảng 20.000 lượt thi

Kỳ thi được tổ chức gồm các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và tiếng Anh. Thí sinh có thể lựa chọn đăng ký 1 hoặc nhiều môn thi để tăng cơ hội xét tuyển.

Thí sinh làm bài thi trên máy tính. Trong đó, đề thi Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học là trắc nghiệm (90 phút) ; Ngữ văn gồm trắc nghiệm và tự luận (90 phút); tiếng Anh gồm nghe, nói, đọc, viết (180 phút).

Lệ phí môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học là 250.000 đồng, Ngữ văn 400.000 đồng và tiếng Anh là 700.000 đồng.

Đề thi chiếm 70-80% kiến thức trong chương trình lớp 12, còn lại thuộc chương trình lớp 10, 11.

Kết quả xét tuyển vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM và một số trường đào tạo sư phạm trên cả nước.

Kỳ thi đánh giá đầu vào trên máy tính (V-SAT)

4 trường ĐH tổ chức, kết quả kỳ thi được sử dụng chung để tuyển sinh đại học vào các trường cùng tổ chức hoặc những trường khác có đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi. Riêng tại Trường ĐH Sài Gòn không sử dụng kết quả kỳ thi cho những ngành đào tạo giáo viên.

jhdjshdk.jpg
Thông tin kỳ thi V-SAT của 4 trường ĐH cùng tổ chức ở TP.HCM

Kỳ thi bao gồm 8 môn thi độc lập: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lý. Thí sinh có thể đăng ký thi nhiều môn và nhiều đợt để tăng cơ hội xét tuyển vào các ngành học mong muốn.​

Thí sinh đăng ký thi theo hình thức trực tuyến theo lịch từng đợt thi.

Nội dung thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là lớp 12 (90%).

Thí sinh làm bài trên máy tính. Thời gian làm bài môn Toán, Ngữ văn là 90 phút; các môn tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, mỗi môn 60 phút.

Mỗi đề thi có 4 dạng câu hỏi, gồm câu trắc nghiệm đúng/sai; câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn; câu trắc nghiệm ghép hợp; câu trắc nghiệm trả lời ngắn hoặc viết luận.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.