Đề thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2025 sẽ như thế nào?

(PLO)- Bài thi đánh giá năng lực sẽ gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thang điểm 1.200 điểm. Thí sinh làm bài trên giấy trong thời gian 150 phút.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chỉ còn một tuần nữa, ngày 30-3, gần 128.000 thí sinh trên cả nước sẽ bắt đầu kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2025.

Đây là năm thứ 8 kỳ thi được tổ chức, dành cho học sinh đang học lớp 12 và thí sinh tự do muốn xét tuyển vào hơn 100 trường ĐH-CĐ năm nay. Đây cũng là năm có đợt thi thu hút đông thí sinh lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử kỳ thi.

Đặc biệt, đây là năm đầu tiên học sinh theo học chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 tốt nghiệp THPT với nhiều thay đổi trong tổ chức môn học. Do đó, đề thi đánh giá năng lực năm nay của ĐH Quốc gia TP.HCM cũng lần đầu tiên được thay đổi để phù hợp thực tiễn chương trình học.

Cụ thể, theo Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo ĐH Quốc gia TP.HCM, đề thi năm nay vẫn bao gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan đa lựa chọn, thời gian làm bài là 150 phút, thí sinh thực hiện thi trên giấy.

Tuy nhiên, cấu trúc bài thi được điều chỉnh phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Cụ thể, đề thi vẫn gồm 3 phần, trong đó ĐH Quốc gia TP.HCM vẫn giữ cấu trúc phần Sử dụng ngôn ngữ (60 câu) và Toán học (30 câu), số lượng câu hỏi được điều chỉnh tăng hơn để tăng độ tin cậy và độ phân biệt của bài thi.

Còn phần ba trước đây là Logic - Phân tích số liệu và Giải quyết vấn nhưng năm nay được cấu trúc lại thành phần Tư duy khoa học với 30 câu. Việc này nhằm đánh giá năng lực thí sinh về logic và suy luận khoa học khi giải quyết các tình huống thực tế.

Đề thi đánh giá năng lực năm 2025
Bố cục các phần trong đề thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM

Các câu hỏi trong phần Tư duy khoa học được xây dựng theo hướng cung cấp thông tin, số liệu, dữ kiện, hoạch định thí nghiệm, kết quả thực nghiệm. Thông qua đó yêu cầu thí sinh thể hiện khả năng hiểu và vận dụng thông tin, xác định kết quả thực nghiệm, dự đoán quy luật.

“Việc điều chỉnh phải tuân thủ 2 nguyên tắc là đánh giá chính xác năng lực học ĐH của thí sinh. Đồng thời bảo đảm công bằng và tạo cơ hội bình đẳng trong tiếp cận giáo dục đại học cho tất cả thí sinh, nhất là khi sự chọn lựa các môn học của các em rất đa dạng” – Tiến sĩ Chính nhấn mạnh.

Về điểm thi, điểm của từng câu hỏi có trọng số khác nhau tùy thuộc vào độ khó của câu hỏi. Điểm thi được quy đổi theo từng phần.

Điểm số tối đa của bài thi là 1.200 điểm, trong đó điểm tối đa từng thành phần của bài thi được thể hiện trên phiếu điểm gồm: Tiếng Việt là 300 điểm, Tiếng Anh là 300 điểm; Toán học là 300 điểm và Tư duy khoa học là 300 điểm.

Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ diễn ra vào ngày 30-3, tại 25 tỉnh/thành với 55 địa điểm thi phố.

Gồm: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, TP.HCM, Bình Dương, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Bình Phước và Tây Ninh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.