Mặt bằng lãi suất mới hình thành: Cuộc chơi không còn rẻ cho bất động sản

(PLO)- Tín dụng tăng nhanh hơn huy động vốn đang đẩy lãi suất cho vay lên mặt bằng mới, buộc doanh nghiệp và cá nhân phải thích ứng với chi phí vốn cao hơn trong năm 2026.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tín dụng tăng nhanh hơn huy động vốn đang đẩy mặt bằng lãi suất bước sang nấc mới. Khi dư địa nới lỏng dần khép lại, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và thị trường bất động sản buộc phải thích ứng với chi phí vốn cao hơn trong năm 2026.

Lãi suất cho vay không còn rẻ

Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà, đến ngày 31-12-2025, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng 18,58 triệu tỉ đồng, tăng trưởng tín dụng cả năm xấp xỉ 19,1%, cao hơn khoảng 19,41% so với cuối năm 2024.

Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, NHNN cho biết: Mức tăng trưởng tín dụng của năm 2025 phản ánh rõ nỗ lực của hệ thống ngân hàng trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế, hỗ trợ sản xuất - kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng.

Nhưng với tốc độ tăng trưởng tín dụng cao như vậy, hệ số tín dụng/GDP của Việt Nam cuối hiện đạt khoảng 146%. Đây là mức rất cao so với các quốc gia có thu nhập trung bình thấp.

Do đó, NHNN đã nhiều lần báo cáo các cấp có thẩm quyền về sự cần thiết phải phát triển các kênh huy động vốn khác để giảm bớt sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng.

TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia tài chính ngân hàng cho biết thêm: Trong khi tăng trưởng tín dụng của cả năm 2025 đạt khoảng 18,58%, huy động vốn toàn hệ thống chỉ tăng 14,5%.

Khoảng cách này buộc các ngân hàng phải điều chỉnh tăng lãi suất đầu vào để hút tiền gửi, kéo theo lãi suất cho vay tăng tương ứng. Nhất là trong bối cảnh các kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản, tài sản số trở nên hấp dẫn, làm gia tăng cạnh tranh vốn trong hệ thống tài chính.

Riêng với bất động sản, tín dụng năm 2025 tăng khoảng 22%, cao hơn mức bình quân toàn hệ thống.

Trong đó, cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản tăng 24 - 25%, còn cho vay mua, sửa nhà tăng khoảng 14 - 15%. Về cơ cấu, tín dụng bất động sản hiện chiếm khoảng 24% tổng dư nợ toàn nền kinh tế, mức được đánh giá là khá cao so với thông lệ quản trị rủi ro ngành, khiến dư địa mở rộng tín dụng trong thời gian tới không còn nhiều.

lai-suat-9797-6652.jpeg
Mặt bằng lãi suất cho vay nhích lên là điều khó tránh trong bối cảnh lãi suất huy động đã thiết lập mặt bằng mới. Ảnh minh họa

Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước vừa phát đi thông điệp điều hành chính sách tiền tệ một cách thận trọng cho năm 2026.

Theo công văn gửi các tổ chức tín dụng, NHNN dự kiến tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống khoảng 15%, có điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến thực tế nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô và đảm bảo an toàn hệ thống.

Đồng thời, tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, trong đó có bất động sản, sẽ tiếp tục được kiểm soát chặt, ưu tiên dòng vốn cho sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực động lực của nền kinh tế.

Áp lực lãi suất lan rộng, doanh nghiệp buộc phải thích ứng

Từ góc nhìn doanh nghiệp, ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch GP Invest cho rằng lãi suất cho vay đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của cả nhà đầu tư lẫn người mua nhà.

Chỉ trong hai tháng cuối năm 2025, mặt bằng lãi suất đã tăng hơn 2%/năm, tạo áp lực lớn lên chi phí vốn và khả năng hấp thụ của thị trường. Nếu mặt bằng lãi suất không sớm được kiểm soát và ổn định, thị trường bất động sản năm 2026 có thể đối mặt với nhiều rủi ro khó lường.

Áp lực lãi suất không chỉ dừng ở bất động sản. Tại khu vực sản xuất kinh doanh, các hộ kinh doanh nhỏ cũng đang trực tiếp “thấm” chi phí vốn tăng cao.

Từ phía ngân hàng, nhận định về lãi suất trong thời gian tới, ông Phạm Toàn Vượng- Tổng giám đốc Agribank nêu quan điểm: "Phải nói thẳng rằng, dư địa để giữ ổn định hay tiếp tục giảm lãi suất huy động hiện nay là rất hạn chế. Bởi ở thời điểm này, các ngân hàng gần như chỉ còn cách tăng cường năng lực tài chính, tiết giảm chi phí để tạo dư địa hỗ trợ giảm lãi suất thực chất. Áp lực này càng rõ nét khi trong năm 2026, Agribank phải đáp ứng yêu cầu huy động khoảng 270.000 tỉ đồng để cho vay khoảng 250.000 tỉ đồng.

Theo TS. Cấn Văn Lực, năm 2026 đánh dấu sự hình thành rõ nét của một mặt bằng lãi suất mới đối với thị trường bất động sản, xuất phát từ cả yếu tố cung cầu vốn lẫn định hướng điều hành vĩ mô.

Tuy nhiên, chúng ta phải thừa nhận bất động sản không phải là lĩnh vực ưu tiên tín dụng, ngoại trừ một số phân khúc như nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và bất động sản khu công nghiệp. Do đó, với bất động sản thương mại thông thường, doanh nghiệp buộc phải chấp nhận mức lãi suất cao hơn mặt bằng chung của nền kinh tế, phù hợp với định hướng kiểm soát rủi ro của Ngân hàng Nhà nước.

Về cơ cấu, tín dụng bất động sản hiện chiếm khoảng 24% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Dù chưa có trần áp đặt cho toàn hệ thống, đây là mức khá cao nếu so với thông lệ quản trị rủi ro ngành. Tỉ trọng tín dụng bất động sản có sự khác biệt giữa các ngân hàng, phản ánh khẩu vị rủi ro và chiến lược kinh doanh riêng của từng tổ chức. Tuy nhiên, xét trên bình diện toàn hệ thống, dư địa để mở rộng tín dụng vào lĩnh vực này trong thời gian tới là không còn nhiều.

Từ những yếu tố trên, TS. Lực cho rằng: Lãi suất cho vay bất động sản, đặc biệt là tín dụng đầu tư kinh doanh, có xu hướng duy trì ở mức cao hơn trong năm 2026. Đây là diễn biến mang tính cấu trúc, không phải biến động ngắn hạn”.

Trong bối cảnh đó, TS Lực khuyến nghị doanh nghiệp bất động sản cần chủ động thích ứng, thay vì kỳ vọng mặt bằng lãi suất quay trở lại mức thấp như giai đoạn trước. Việc tái cơ cấu danh mục đầu tư, hạn chế dàn trải dự án, nâng cao năng lực dự báo dòng tiền và kiểm soát đòn bẩy tài chính là điều kiện sống còn để giảm thiểu rủi ro tín dụng và duy trì khả năng phát triển bền vững.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.