Lập vùng phi quân sự ở miền Đông Ukraine

(PL)- Đoàn xe cứu trợ nhân đạo thứ ba của Nga vào Donetsk.

Hãng tin RIA Novosti (Nga) đưa tin đêm 19-9 (giờ địa phương), sau bảy giờ đàm phán tại Minsk (Belarus), đại diện chính phủ Ukraine và đại diện lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine đã ký kết bản ghi nhớ về hòa bình.

Đại diện chính phủ Ukraine và đại diện lực lượng ly khai tiến hành đàm phán hòa bình qua trung gian của nhóm tiếp xúc, trong đó có Nga cùng với Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu.

Ngày 5-9 vừa qua, các bên đã ký thỏa thuận hòa bình (Thỏa thuận Minsk) quy định ngừng bắn ở miền Đông Ukraine và trao quy chế đặc biệt cho hai vùng Donetsk và Luhansk ở miền Đông.

Cuộc họp ngày 19-9 là cuộc họp thứ ba của nhóm tiếp xúc. Sự kiện hai bên tiếp tục ký kết bản ghi nhớ về hòa bình nhằm cụ thể hóa tiến trình hòa bình ở miền Đông Ukraine.

Sau khi hai bên ký kết bản ghi nhớ về hòa bình, đặc phái viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu Heidi Tagliavini, nguyên Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma cùng Đại sứ Nga tại Ukraine Mikhail Zurabov đã tiếp xúc với báo giới.

Alexander Zakharchenko, thủ tướng cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng), giới thiệu bản ghi nhớ hòa bình mới ký kết. Ảnh: EFE

Nguyên Tổng thống Leonid Kuchma (đại diện cho chính phủ Ukraine trong quá trình đàm phán) thông báo bản ghi nhớ về hòa bình bao gồm chín điểm với các nội dung quan trọng như sau:

- Thành lập vùng an toàn (vùng phi quân sự) rộng 30 km ở miền Đông Ukraine.

- Các tổ chức vũ trang, thiết bị quân sự, các binh sĩ và binh lính đánh thuê không được xâm phạm vùng này. Vùng an toàn do Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu kiểm soát.

- Cấm máy bay chiến đấu và máy bay không người lái bay trên không phận vùng an toàn, trừ máy bay của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu.

- Hai bên phải ngừng sử dụng các loại vũ khí và tiến hành các chiến dịch quân sự tấn công. Ngừng sử dụng vũ khí hạng nặng đối với các khu vực đông dân cư.

- Rút hết các loại pháo hạng nặng (trên 100 mm) cách đường tiếp xúc giữa hai bên ở phạm vi tối thiểu 15 km.

- Lính đánh thuê nước ngoài phải rút khỏi Ukraine.

24 tiếng sau khi bản ghi nhớ về hòa bình được ký kết, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu phải triển khai một toán quan sát viên trong vùng phi quân sự mới thành lập. Ukraine và lực lượng ly khai ở miền Đông cũng mong muốn tiếp tục trao đổi tù binh.

Đại diện của lực lượng ly khai ghi nhận lần đàm phán này không bàn đến quy chế đặc biệt dành cho các vùng Donetsk và Luhansk ở miền Đông. Ngày 16-9, Quốc hội Ukraine đã thông qua dự luật trao quy chế tự trị rộng rãi hơn cho hai vùng Donetsk và Luhansk (tổ chức bầu cử ngày 7-12, thành lập chính quyền tự trị lâm thời, tái thiết cơ sở hạ tầng…). Nga khen ngợi luật nêu trên của Ukraine, tuy nhiên lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine lại bác bỏ và đòi độc lập chứ không phải tự trị.

Trong khi đó tại Ukraine, ngày 20-9, đoàn xe thứ ba chở hàng cứu trợ nhân đạo của Nga đã đến Donetsk mà không có lực lượng của Ukraine hay tổ chức quốc tế đi theo tháp tùng. Lộ trình của đoàn xe được giữ bí mật đến giờ chót vì lý do an ninh.

Theo Đài Tiếng nói Nga, đoàn xe gồm khoảng 200 xe tải sơn màu trắng chở theo nước, lương thực, máy phát điện và thuốc men. Trước đó hai đoàn xe tải của Nga đã chở hàng cứu trợ đến miền Đông Ukraine vào ngày 22-8 và 13-9. Đoàn xe thứ nhất gồm 280 xe và đoàn xe thứ hai gồm 200 xe chở hàng cứu trợ đến Luhansk.

HOÀNG DUY

Ngày 19-9 (giờ địa phương) tại Warsaw (Ba Lan), bộ trưởng Quốc phòng của ba nước Ukraine, Ba Lan và Litva đã ký hiệp ước thành lập lực lượng quân sự hỗn hợp. Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski chứng kiến lễ ký. Tổng hành dinh được đặt tại Lublin (Ba Lan). Lực lượng này sẽ tham gia các chiến dịch do LHQ và EU tổ chức, các nỗ lực bảo vệ hòa bình của quốc tế, củng cố hợp tác quân sự trong khu vực và lập nền tảng cho quân đội trực thuộc EU.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.