Kiến nghị nâng mức xử phạt với hành vi điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi

(PLO)- Luật đã quy định theo hướng tăng nặng đối với các hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, trong đó bao gồm cả xử phạt hành vi liên quan vi phạm giao thông trong lứa tuổi học sinh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vừa qua, cử tri TP.HCM đã gửi kiến nghị đến Bộ Công an. Kiến nghị nêu rằng tình trạng học sinh vi phạm luật giao thông, đặc biệt là điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, đang có chiều hướng gia tăng. Do đó, để giải quyết vấn đề này, cử tri đề nghị nâng mức xử phạt đối với hành vi điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, đồng thời xử phạt cả chủ phương tiện giao xe cho người chưa đủ tuổi.

Ngoài ra, cử tri còn kiến nghị lực lượng cảnh sát giao thông cần tăng cường kiểm tra các bãi xe tại trường học để có thể kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm.

điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi.jpeg
Ảnh minh hoạ. Ảnh: Đ.C

Bộ Công an trả lời: Thời gian qua, tình trạng học sinh chạy xe máy, xe mô tô, xe đạp điện tham gia giao thông diễn ra phổ biến, với nhiều vi phạm điển hình như không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông…, tiềm ẩn rủi ro và nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Trước tình hình trên, Bộ Công an tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới.

Đồng thời, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh và đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm để góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông liên quan lứa tuổi học sinh.

Bộ Công an cũng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và UBND các địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh, gắn trách nhiệm cụ thể tới từng cấp, ngành, nhà trường, gia đình...

Bên cạnh đó, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định số 168/2024 đã quy định theo hướng tăng nặng đối với các hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, trong đó bao gồm cả người vi phạm giao thông trong lứa tuổi học sinh.

Ngoài ra, luật cũng quy định xử phạt nghiêm đối với người giao xe hoặc để cho người chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện...

Những quy định nghiêm minh nêu trên đã đảm bảo tính nghiêm minh và răn đe đối với vi phạm trật tự, an toàn giao thông liên quan lứa tuổi học sinh, góp phần kiềm giảm tai nạn giao thông.

Năm 2024, lực lượng công an xử lý 275.174 trường hợp liên quan đến lứa tuổi học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông; trong đó chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy 132.800 trường hợp; xử lý 66.653 trường hợp giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.