Công an phường cấp căn cước lưu động cho nhân khẩu đặc biệt

(PLO)- Công an phường Bình Thọ (TP Thủ Đức) phối hợp với Công an phường Tam Phú (TP Thủ Đức) cấp căn cước lưu động cho 55 nhân khẩu đặc biệt trong Trung tâm điều dưỡng tâm thần.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 28-4, lần đầu tiên sau khi giải thể đơn vị hành chính cấp quận/huyện, Tổ cấp căn cước của Đội CSQLHC về TTXH (thuộc Công an TP Thủ Đức cũ) nay thuộc Công an phường Bình Thọ - TP Thủ Đức đã phối hợp với Công an phường Tam Phú - TP Thủ Đức cấp căn cước lưu động cho 55 nhân khẩu trong Trung tâm điều dưỡng tâm thần (số 29 đường Phú Châu, phường Tam Phú).

Cấp căn cước.jpeg
Công an phường cấp căn cước lưu động cho nhân khẩu đặc biệt trong Trung tâm điều dưỡng tâm thần. Ảnh: CA

Hoạt động nhằm tiếp tục thực hiện Kế hoạch 1878/KH-BCĐ về phối hợp thực hiện công tác thu thập dữ liệu dân cư, cấp định danh cá nhân, giải quyết cư trú và cấp CCCD đối với trường hợp thuộc diện nhân khẩu đặc biệt (không có giấy tờ tùy thân) tại các trung tâm bảo trợ xã hội, các lớp học tình thương... Đồng thời, hoạt động còn để chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).

Đây là các trường hợp đặc biệt, khó lấy nhân dạng vân tay, mống mắt, bản thân không kiểm soát được hành vi nên tổ cấp phải phối hợp chặt chẽ với bác sĩ và nhân viên bệnh viện mới thực hiện hoàn thành được việc thu nhận.

IMG_8008.jpeg
Đây là những trường hợp khó thu thập thông tin công dân để cấp thẻ căn cước bởi họ đang điều trị về bệnh tâm thần, hạn chế năng lực hành vi, không có người đại diện theo pháp luật...

Đại diện Công an phường Bình Thọ - TP Thủ Đức cho biết sắp tới sẽ tiếp tục phối hợp với công an các phường trên địa bàn TP Thủ Đức rà soát, làm sạch dữ liệu để cấp định danh cá nhân, căn cước cho mọi người.

Theo thống kê, hiện trên địa bàn TP Thủ Đức có 10 Trung tâm, Cơ sở Bảo trợ xã hội do Sở LĐ-TB&XH, Sở Y tế quản lý với gần 2.000 nhân khẩu đặc biệt.

Nhân khẩu đặc biệt là trường hợp công dân không có giấy tờ tùy thân, chưa được thu thập thông tin dân cư, cấp số định danh cá nhân trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, giải quyết Cư trú và cấp căn cước.

Việc triển khai cấp căn cước cho nhân khẩu đặc biệt nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân, góp phần đưa Đề án 06 của Chính phủ gần hơn với thực tế và đời sống của nhân dân. Qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác đăng ký, quản lý cư trú, tạo sự ổn định trong cuộc sống cho người dân và đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Tính đến nay, trên địa bàn TP Thủ Đức đã có gần 2.000 nhân khẩu đặc biệt được cấp giấy tờ tuỳ thân.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TP.HCM cho biết ngày 20-4-2023, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 TP.HCM ban hành kế hoạch 1878/KH-BCĐ về phối hợp thực hiện công tác thu thập dữ liệu dân cư, cấp định danh cá nhân, giải quyết cư trú và cấp CCCD đối với trường hợp thuộc diện nhân khẩu đặc biệt (không có giấy tờ tùy thân) trên địa bàn TP.

Ngay sau đó, Công an TP.HCM với vai trò lực lượng nòng cốt trong thực hiện Đề án 06 đã lập tức triển khai công tác rà soát nhân khẩu, khai thác, thu thập thông tin dân cư và tiến hành các biện pháp xác minh, xác định thông tin dân cư đặc biệt. Công việc được thực hiện nhanh chóng và quyết liệt với kết quả đạt được vô cùng khả quan.

Tính đến thời điểm hiện tại, Công an TP.HCM đã tiếp xúc làm việc với hơn 4.000 trường hợp thuộc diện nhân khẩu đặc biệt và đã giải quyết cấp Giấy khai sinh, Số định danh cá nhân, cấp căn cước/CCCD và giải quyết cư trú cho hơn 3.500 trường hợp.

Qua rà soát thống kê, hiện trên địa bàn TP còn khoảng 500 trường hợp đã được công an các đơn vị thực hiện xác minh về nhân thân, cư trú và đề xuất UBND cấp xã xác minh thông tin về hộ tịch để cấp Giấy khai sinh và các loại giấy tờ tuỳ thân khác.

Với chức năng nhiệm vụ được giao, lực lượng Cảnh sát QLHC nói chung và Phòng CSQLHC về TTXH Công an TP nói riêng đã nỗ lực không ngừng để triển khai thực hiện Kế hoạch 1878.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.