Bộ Công an giải đáp kiến nghị cử tri về triển khai Đề án 06

(PLO)- Cử tri cho rằng trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 06 có những khi cơ sở dữ liệu và hệ thống máy chủ luôn trong tình trạng quá tải... đề nghị Bộ Công an có giải pháp xử lý.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trên website chính thức của Bộ Công an, cử tri tỉnh Đắk Lắk kiến nghị về việc thực hiện Đề án 06 về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030".

Cử tri cho biết khi triển khai nhân dân rất đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện đã bộc lộ nhiều hạn chế chưa được khắc phục như: tuyên truyền nhân dân đồng loạt thực hiện làm căn cước, trong khi cơ sở dữ liệu và hệ thống máy chủ luôn trong tình trạng quá tải; chưa có phần mềm để việc đăng ký tên cho đồng bào dân tộc thiểu số có những ký tự đặc biệt được chính xác, thuận lợi (vì khi đăng nhập làm căn cước trực tuyến thì hệ thống báo lỗi sai tên…).

Từ đó, cử tri đề nghị có giải pháp khắc phục hạn chế.

Đề án 06.jpeg
Ảnh minh hoạ. Ảnh: HUỲNH THƠ

Trả lời vấn đề cử tri nêu, Bộ Công an cho biết thời gian qua, Bộ Công an được Chính phủ giao triển khai thực hiện các đề án, dự án về xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; dự án cấp căn cước và Đề án 06/CP.

Để triển khai thực hiện hiệu quả các đề án, dự án, Bộ Công an đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn công dân thực hiện trong thu thập, cập nhật thông tin dân cư; cấp căn cước có gắn chíp điện tử; cấp căn cước đối với công dân dưới 14 tuổi... đảm bảo theo đúng quy định của Luật Căn cước.

Tuy nhiên, cá biệt tại một số thời điểm lượng truy cập lớn dẫn đến ở một số nơi, số lúc còn xảy ra tình trạng quá tải (truy cập chậm, rớt mạng,...) công an các đơn vị, địa phương đã khẩn trương giải quyết, khắc phục.

Đến nay, Bộ Công an đã cấp trên 87,9 triệu thẻ căn cước công dân gắn chíp; thu nhận trên 79,8 triệu hồ sơ định danh điện tử, kích hoạt trên 58,3 triệu tài khoản. Từ ngày 1-7-2024 đến nay, toàn quốc đã cấp 12,6 triệu thẻ căn cước cho công dân. Cơ sở dữ liệu dân cư đã đáp ứng yêu cầu khai thác phục vụ công tác mục tiêu yêu cầu đề ra...

Đối với đăng ký tên cho đồng bào dân tộc thiểu số có những ký tự đặc biệt, Bộ Công an đã có bộ gõ Tây Nguyên key (nếu sử dụng trên máy tính) được đưa vào sử dụng trong hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước từ năm 2021.

Riêng đối với trên các thiết bị di động, Bộ Công an đang tiếp tục nghiên cứu giải quyết theo hướng tích hợp các thủ tục về căn cước lên ứng dụng VNEID để tạo thuận lợi cho người dân không phải nhập thông tin mà sẽ tự động điền các thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu để công dân lựa chọn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.