Không giải thể ban đại diện cha mẹ học sinh mà chỉ chấn chỉnh khi làm sai

(PLO)-  Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, sẽ không có chuyện giải thể hội phụ huynh học sinh mà chỉ chấn chỉnh khi làm việc không đúng, sai tôn chỉ nguyên tắc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 13-10, tại họp báo định kỳ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và các vấn đề kinh tế, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết, dự kiến sắp tới Sở sẽ lập ra các đoàn kiểm tra đến các cơ sở giáo dục để giám sát vấn đề đến thu chi trong quỹ hội phụ huynh.

“Đoàn sẽ đi kiểm tra đồng thời chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo rà soát trong vấn đề thu chi của ban đại diện phụ huynh học sinh (PHHS) của lớp, trường. Nếu nội dung nào không có trong quy định mà thu thì sẽ xử lý”, ông Minh nói.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VÕ THƠ

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VÕ THƠ

Theo ông Minh, hiện nay có nhiều nguồn tin, nội dung khác nhau, không phải xuất phát từ trong cuộc họp phụ huynh mà từ các nhóm chat trên mạng xã hội. Một số phụ huynh tự đề xuất và lập ra các khoản thu chi, đề nghị đóng tiền, một số phụ huynh khác không đồng thuận nên phát tán thông tin. Điều này đã gây ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của trường, Sở và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chính vì vậy, Đảng ủy đã gửi văn bản đến các quận, huyện và TP Thủ Đức phối hợp tuyên truyền, rà soát để kiểm tra, chấn chỉnh, tránh xuất hiện lạm thu trong nhà trường. Ông Minh yêu cầu, cần làm rõ khái niệm quỹ lớp và vấn đề quỹ trong ban đại diện PHHS.

Theo ông Minh, ban đại diện PHHS là cầu nối giữa nhà trường và học sinh. Ảnh: HOÀNG GIANG

Theo ông Minh, ban đại diện PHHS là cầu nối giữa nhà trường và học sinh. Ảnh: HOÀNG GIANG

Chánh văn phòng Hồ Tấn Minh nhìn nhận, ban đại diện PHHS là một cầu nối gắn kết giữa nhà trường xã hội và gia đình. Ban đại diện PHHS đã được quy định trong Luật Giáo dục và đóng trò rất lớn trong việc đồng hành với nhà trường hỗ trợ học sinh.

“Do đó, sẽ không giải thể hội PHHS mà chỉ chấn chỉnh khi làm việc không đúng, sai tôn chỉ nguyên tắc”, ông Hồ Tấn Minh nói thêm.

Ngoài ra, ông Minh cho biết trong năm nay TP.HCM chính thức tăng học phí, tuy nhiên mức tăng đó sẽ do ngân sách TP bù vào. Sau khi có Nghị quyết của HĐND TP, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bản hướng dẫn thực hiện cụ thể. Việc này sẽ đảm bảo nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục tốt cho học sinh và phụ huynh không phải chi thêm các khoản liên quan khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.