Học thêm sau đại học có được hoãn nghĩa vụ quân sự?

(PLO)- Pháp luật không có quy định cụ thể về việc tạm hoãn nghĩa vụ quân sự đối với công dân tiếp tục học lên thạc sĩ, tiến sĩ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tôi năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học và đang có ý định học thêm một chuyên ngành khác để bổ sung kiến thức phục vụ công việc sau này. Xin hỏi tiếp tục học chương trình sau đại học có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không?

Minh Trí (TP.HCM)

Luật sư Đỗ Ngọc Thanh, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết theo quy định của pháp luật hiện hành, việc tạm hoãn nghĩa vụ quân sự chỉ áp dụng đối với một số trường hợp nhất định, trong đó có việc đang theo học tại các cơ sở giáo dục phổ thông hoặc đang học đại học, cao đẳng hệ chính quy trong thời gian của một khóa đào tạo.

Cụ thể, theo khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, công dân học đại học, cao đẳng hệ chính quy trong thời gian của một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Như vậy, pháp luật chỉ cho phép tạm hoãn nghĩa vụ quân sự đối với một khóa đào tạo chính quy duy nhất. Điều này có nghĩa là, nếu công dân đã hoàn thành một chuyên ngành đại học hoặc cao đẳng và muốn học thêm một ngành khác cùng trình độ, thì sẽ không được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Quy định này nhằm đảm bảo rằng mọi công dân thực hiện nghĩa vụ đối với đất nước, tránh tình trạng kéo dài thời gian nhập ngũ không chính đáng.

Hiện nay, pháp luật không có quy định cụ thể về việc tạm hoãn nghĩa vụ quân sự đối với công dân tiếp tục học lên thạc sĩ, tiến sĩ. Trên thực tế, những trường hợp này thường không được tạm hoãn, trừ khi có chính sách đặc biệt do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo từng giai đoạn. Điều đó có nghĩa là, nếu đã hoàn thành bậc đại học và tiếp tục học lên cao hơn, công dân vẫn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự khi có lệnh gọi.

Nếu công dân đang theo học một chuyên ngành nhưng chuyển sang chuyên ngành khác trong cùng một khóa đào tạo chính quy, thì vẫn có thể được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, việc này cần có xác nhận từ cơ sở đào tạo và cơ quan quân sự địa phương để đảm bảo đúng quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.