Ông bà chuyển trường cho cháu có cần giấy ủy quyền của cha mẹ không?

(PLO)- Trường hợp ông bà muốn thay mặt cha mẹ thực hiện thủ tục chuyển trường cho cháu thì phải có giấy ủy quyền hợp pháp từ cha mẹ hoặc người giám hộ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vợ chồng tôi đang làm việc tại TP.HCM, gửi con ở quê nhờ ông bà chăm sóc. Nay gia đình muốn chuyển trường cháu đến một trường gần nhà ông bà để tiện đưa đón. Xin hỏi ông bà chuyển trường cho cháu có cần giấy ủy quyền của cha mẹ trẻ không?

Bạn đọc Huy Hoàng (TP.HCM)

Luật sư Nguyễn Đình Thế, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết trong bối cảnh giáo dục hiện nay, việc học sinh phải chuyển trường là điều thường xuyên xảy ra và có thể do nhiều lý do khác nhau như thay đổi nơi ở, sự thay đổi trong hoàn cảnh gia đình hoặc đơn giản là sự lựa chọn của học sinh và gia đình.

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT và Điều 4 Công báo số 683 + 684 văn bản hợp nhất Sở giáo dục và đào tạo quy định về thủ tục chuyển trường, một trong những yêu cầu cơ bản khi làm thủ tục chuyển trường là đơn xin chuyển trường phải được ký bởi cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của học sinh.

Đơn này sẽ ghi rõ các thông tin của học sinh như tên, lớp, lý do chuyển trường và thông tin về trường mà học sinh muốn chuyển đến.

Theo các quy định hiện hành, chỉ có cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp mới có quyền ký vào đơn xin chuyển trường và thực hiện các thủ tục hành chính liên quan.

Vì vậy, nếu ông bà không phải là người giám hộ hợp pháp của cháu thì không thể trực tiếp thực hiện nếu không có giấy ủy quyền từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh.

Do đó, trường hợp ông bà muốn thay mặt cha mẹ thực hiện thủ tục chuyển trường cho cháu thì phải có giấy ủy quyền hợp pháp từ cha mẹ hoặc người giám hộ. Việc này nhằm đảm bảo sự minh bạch, hợp pháp trong các thủ tục hành chính và bảo vệ quyền lợi của học sinh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.