Học sinh tự tay sắm và dâng lễ vật tưởng nhớ các vua Hùng

(PLO)- Tại buổi lễ, học sinh tự tay sắm và dâng lễ vật, dâng hương lên bàn thờ các vua Hùng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 24-4, Trường THPT Đào Sơn Tây, TP Thủ Đức tổ chức lễ Giỗ tổ Hùng Vương nhằm giáo dục học sinh nhớ về cội nguồn dân tộc.

Tiết mục văn nghệ do học sinh Trường THPT Đào Sơn Tây thể hiện.

Tiết mục văn nghệ do học sinh Trường THPT Đào Sơn Tây thể hiện.

Sau những tiết mục văn nghệ là phần ôn lại truyền thống dựng nước và giữ nước thời vua Hùng, nghi thức dâng lễ vật của học sinh.

41 lớp học đều chuẩn bị lễ vật chu đáo gồm bánh chưng, bánh dầy hay hoa quả trái cây để dâng lên bàn thờ vua Hùng. Sau đó, đến nghi thức dâng hương của lãnh đạo nhà trường cùng giáo viên và các em học sinh.

Lễ vật của học sinh dâng lên bàn thờ các Vua Hùng.

Lễ vật của học sinh dâng lên bàn thờ các Vua Hùng.

Bà Hoàng Thị Hảo, Hiệu trưởng Trường THPT Đào Sơn Tây cho biết thông qua buổi lễ trang nghiêm và nghi thức dâng hương, dâng lễ vật lên bàn thờ Vua Hùng nhằm thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”. Đó cũng là dịp để mỗi chúng ta cùng nguyện một lòng mãi mãi khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước - Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Nghi thức dâng hương của ban giám hiệu nhà trường.

Nghi thức dâng hương của ban giám hiệu nhà trường.

“Qua buổi lễ, chúng tôi muốn giáo dục thế hệ trẻ đặc biệt thế hệ đoàn viên, học sinh hướng về cội nguồn của dân tộc, từ đó thể hiện lòng tự hào và biết ơn công lao của các vua Hùng trong quá trình dựng nước và giữ nước” - bà Hảo nói.

Học sinh Trường THPT Đào Sơn Tây dâng hương lên bàn thờ các Vua Hùng.

Học sinh Trường THPT Đào Sơn Tây dâng hương lên bàn thờ các Vua Hùng.

Đặc biệt trong buổi lễ, nhà trường đã vận động các đơn vị, các nhà hảo tâm trao 5 suất học bổng cho học sinh vượt khó, mỗi suất 1 triệu đồng.

Lễ Giỗ tổ Hùng Vương là hoạt động thường niên được các trường học tại TP.HCM tổ chức nhằm giáo dục học sinh nhớ về cội nguồn với nhiều hình thức khác nhau. Hoạt động này sẽ được các trường thực hiện từ hôm nay cho đến cuối tuần tuỳ vào kế hoạch của mỗi trường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.