'Lịch sử trong tôi là... những con người rất bình thường'

(PLO)-  Bài thi ấn tượng "Lịch sử trong tôi là... những sinh mệnh từng góp mặt trên đời” đã đạt giải nhất hội thi Văn hay chữ tốt lần thứ 23 dành cho học sinh (HS) khối 8, 9 tại TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 22-4, trong khuôn khổ hoạt động Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức lễ trao giải hội thi Văn hay chữ tốt lần thứ 23 và hội thi Lớn lên cùng sách lần thứ 8.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết tham gia hai hội thi, HS được trải nghiệm trước khi làm bài là tham quan Bảo tàng lịch sử Việt Nam tại TP.HCM và lắng nghe thuyết minh, tìm hiểu về lịch sử.

Ông Nguyễn Bảo Quốc (bìa phải), Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cùng ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông TP.HCM trao giải cho các thí sinh.

Ông Nguyễn Bảo Quốc (bìa phải), Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cùng ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông TP.HCM trao giải cho các thí sinh.

Sau trải nghiệm, với hội thi lớn lên cùng sách, HS sẽ thiết kế một quyển sách mang tựa đề “Quyển sách lịch sử của tôi”. Còn hội thi văn hay chữ tốt, HS tham quan để lấy tư liệu làm bài.

“Hội thi lớn lên cùng sách giúp HS nuôi dưỡng tình yêu và quan tâm đối với sách, qua đó có kỹ năng đọc và thói quen đọc mỗi ngày. Trong khi đó, hội thi văn hay chữ tốt tạo môi trường để các em say mê sáng tạo văn chương và yêu thích nghệ thuật viết chữ...” - ông Quốc nhấn mạnh.

Xuất sắc giành giải nhất hội thi Văn hay chữ tốt khối 8, 9, Lê Nguyễn Thuỳ Dương, HS lớp 9, Trường THCS Nguyễn Văn Bá, TP Thủ Đức bày tỏ: “Khi đọc đề, em thấy rất hay. Trong quá trình nảy ra ý tưởng cho bài viết, em đã nghĩ bài thi của mình hoặc sẽ được đánh giá cao hoặc bị loại bởi ý tưởng bài viết rất khác biệt”.

Lê Nguyễn Thuỳ Dương cùng với mẹ tại lễ trao giải.

Lê Nguyễn Thuỳ Dương cùng với mẹ tại lễ trao giải.

Thuỳ Dương cho biết, đề nêu: Lịch sử trong tôi là những thời đại hào hùng với bao chiến công lừng lẫy, là dấu thời gian hằn in trên mái đình rêu phong, là phong tục, tập quán... Vậy đối với em, lịch sử trong tôi là gì?

Đề thi Văn hay chữ tốt dành cho HS khối 8, 9.

Đề thi Văn hay chữ tốt dành cho HS khối 8, 9.

Tham gia hội thi, em đã được tham quan Bảo tàng lịch sử. Do đó, nếu viết theo những gì đề đã nêu thì không có gì ấn tượng. Vì thế, em nghĩ mình phải có suy nghĩ khác. Cuối cùng, đối với em, lịch sử trong tôi là những con người rất bình thường.

Bài thi của Lê Nguyễn Thuỳ Dương.

Bài thi của Lê Nguyễn Thuỳ Dương.

“Bài viết được thể hiện theo bố cục của một bài văn bình thường. Tuy nhiên về mặt nội dung có thể hơi táo bạo. Lịch sử là một quá trình dài với các thời đại hào hùng, với các cổ vật... Nhưng lịch sử trong tim tôi, còn thiếu sót nếu không nhắc đến những con người bình thường. Họ có thể không làm được điều gì quá vĩ đại, chẳng tạo nên thành tựu gì lớn lao cho nhân loại nhưng họ luôn cố gắng. Mặc dù họ vô danh trong tư tưởng của nhiều người khác nhưng luôn lưu lại một dấu ấn đẹp trong cuộc đời của họ” - Thuỳ Dương viết.

Nói về việc luyện chữ, Thuỳ Dương cho biết, em rèn từ những năm tiểu học. Lên cấp 2, khi nhiều bạn bắt đầu bỏ bê việc luyện chữ thì em vẫn ngày ngày trau dồi chữ viết. Ban đầu, em học theo các anh chị nhưng sau đó em sẽ sáng tạo thành kiểu chữ mang bản sắc của riêng mình.

“Văn hay phải đi kèm với chữ tốt vì đó chính là sự hoàn thiện về mặt nội dung lẫn hình thức” - Dương nói thêm.

Trong khi đó, với hội thi Lớn lên cùng sách, Bùi Lưu Bảo Khánh, HS Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, quận Gò Vấp xuất sắc giành giải nhất ở nhóm khối 8, 9.

Bùi Lưu Bảo Khánh đam mê đọc sách từ nhỏ.

Bùi Lưu Bảo Khánh đam mê đọc sách từ nhỏ.

“Em không nghĩ mình có thể đạt giải nhất bởi thực tế, tham dự hội thi có nhiều bạn rất giỏi và chuẩn bị công phu. Em khá bất ngờ và rất vui vì bao nhiêu nỗ lực, cố gắng trong thời gian qua đã được đền đáp" - Bảo Khánh nói.

Bảo Khánh chia sẻ thêm, để chuẩn bị cho cuộc thi, em đọc rất nhiều sách. Bên cạnh đó còn dành thời gian nghe sách nói, podcast để bổ sung kiến thức.

"Hiện nhiều bạn trẻ mải mê chạy theo công nghệ, lãng quên đọc sách. Văn hoá đọc rất cần thiết, các bạn đều có hoài bão, ước mơ. Muốn thực hiện được điều đó, bạn cần đọc sách” - Bảo Khánh nhắn nhủ.

Với thành tích nổi bật của mình, Lưu Bảo Khánh được chọn là 1 trong 10 đại sứ văn hóa đọc của Ngày Sách và Văn hóa đọc lần 2 tại TP.HCM.

Theo Sở GD&ĐT, hội thi Văn hay chữ tốt có 44 HS đạt giải, còn Hội thi lớn lên cùng sách có 46 HS đạt giải.

Hai hội thi đã được Sở GD&ĐT tổ chức vào dịp tháng 2-2023.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.