Lễ giỗ Tổ đặc biệt tại trường Đại học Văn Lang

(PLO)- Trường mong muốn đào tạo những thế hệ sinh viên không chỉ giỏi kiến thức mà còn có phẩm chất đạo đức, thái độ và trong đó không thể thiếu là lòng yêu quê hương, đất nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 10-4, cũng đúng ngày truyền thống Quốc tổ của Việt Nam (10-3 âm lịch), Trường Đại học Văn Lang tổ chức Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương với chủ đề “hào khí Văn Lang”.

Nghi lễ lần đầu tiên được trường tổ chức một cách bài bản, trang trọng theo nghi thức văn hoá truyền thống kết hợp cùng chương trình kỷ niệm 27 năm thành lập trường (1995-2022). Tham dự có gần 1.000 khách mời, lãnh đạo trường, cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên trường.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Tập thể lãnh đạo trường dâng hương cúng Tổ tại buổi lễ
Tập thể lãnh đạo trường dâng hương cúng Tổ tại buổi lễ
Đại diện các đoàn viên trường thắp hương giỗ Tổ

Đại diện các đoàn viên trường thắp hương giỗ Tổ

Với hoạt động thường niên này, tập thể trường xem đây là dịp tưởng nhớ tổ tiên, tri ân những người sáng lập, nhà đầu tư, những thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đã chung tay góp sức cùng xây dựng nên ngôi trường Văn Lang hôm nay.

Tiến sĩ Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Hội đồng trường, bày tỏ rằng tên Văn Lang thật sự là một di sản tinh thần vô giá. Nhà trường vô cùng vinh dự khi được mang tên quốc hiệu đầu tiên, để hằng năm khi hướng về Quốc Tổ, cũng là dịp kỷ niệm thành lập Trường, vừa thiêng liêng, vừa là trách nhiệm lớn lao.

“Với tư cách là một tổ chức giáo dục, chúng tôi nghĩ rằng cần phải dạy, đào tạo, giáo dục cho các thế hệ sinh viên Văn Lang luôn luôn biết ơn với các thế hệ đi trước, các tiền nhân, với thầy cô, cha mẹ. Từ đó, các em nỗ lực học tập, tham gia phong trào, trở thành những người không chỉ giỏi kiến thức mà còn có phẩm chất đạo đức, thái độ và trong đó không thể thiếu là lòng yêu quê hương, đất nước” - Tiến sĩ Cao Trí chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.