30 Tiến sĩ, Thạc sĩ nhận học bổng lên đến 1,5 tỷ đồng

(PLO)- Mỗi suất học bổng trị giá 75 triệu đồng với Tiến sĩ và 25 triệu đồng/suất cho Thạc sĩ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 7-4, ĐH Quốc gia TP.HCM đã trao 30 suất học bổng sau đại học với tổng kinh phí 1,5 tỷ đồng.

Trong đó, 15 suất học bổng dành cho tiến sĩ, mỗi suất trị giá 75 triệu đồng và 15 suất học bổng cho thạc sĩ với 25 triệu đồng/suất.

Nguồn kinh phí đều từ các doanh nghiệp tài trợ thông qua Qũy phát triển ĐH Quốc gia TP.HCM.

Các học viên Tiến sĩ nhận học bổng từ lãnh đạo ĐH Quốc gia TP.HCM tại buổi lễ.

Được biết, đề án học bổng học đại học này được phê duyệt từ năm 2018 và bắt đầu triển khai từ năm học 2019-2020.

Đối tượng được trao đợt này là học viên, nghiên cứu sinh thuộc các đơn vị thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM, gồm: trường ĐH Bách khoa, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, trường ĐH KHXH&NV, trường ĐH Kinh tế - Luật và Viện Môi trường - Tài nguyên.

Những học viên và nghiên cứu sinh sẽ nhận được học bổng là những cá nhân học đúng tiến độ theo kế hoạch của cơ sở đào tạo.

Ngoài ra, đối với nghiên cứu sinh còn phải có tối thiểu 24 giờ làm việc/tuần (tối thiểu 8 giờ/ngày) ngoài thời gian học dành cho việc học tập và nghiên cứu tại cơ sở đào tạo; Tham gia nghiên cứu khoa học tại cơ sở đào tạo; Có tối thiểu một bài báo được đăng hoặc được nhận đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí ISI-Scopus hoặc đã công bố tối thiểu hai báo cáo trong kỷ yếu hội thảo quốc tế uy tín, có phản biện, xuất bản bằng tiếng nước ngoài hoặc hai bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài uy tín, có phản biện; hoặc tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp đã được nghiệm thu.

Đồng thời, các học viên, nghiên cứu sinh phải đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ theo quy định hiện hành ĐH Quốc gia TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.