Phúc khảo bài thi đánh giá năng lực đợt 1 của ĐHQG TP.HCM như thế nào?

(PLO)- Thời gian phúc khảo bài thi đánh giá năng lực đợt 1 kéo dài trong ba ngày, từ ngày 6-4 đến ngày 8-4.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ĐH Quốc gia TP.HCM vừa chính thức công bố điểm thi Đánh giá năng lực đợt một của gần 80.000 thí sinh. Kỳ thi này đã diễn ra vào ngày 27-3 vừa qua tại 17 địa phương, trong đó đông nhất là tại TP.HCM với hơn 40.000 thí sinh.

Nhìn chung, điểm thi năm nay thấp hơn hẳn so với năm trước. Em có điểm cao nhất là 1.087 điểm và thấp nhất là 210 điểm, theo thang điểm 1.200.

ĐH Quốc gia TP.HCM cũng lưu ý, những thí sinh nào muốn phúc khảo lại bài thi đánh giá năng lực có thể làm đơn gửi về Hội đồng tổ chức thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM. Thời gian phúc khảo đợt 1 kéo dài trong ba ngày, từ ngày 6-4 đến ngày 8-4.

Thí sinh có thể tải đơn phúc khảo TẠI ĐÂY.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực đợt 1 của ĐH Quốc gia TP.HCM vừa qua. Ảnh: PHẠM ANH

Thí sinh nộp đơn tại Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo, tại phòng 403, Nhà điều hành ĐH Quốc gia TP.HCM (phường Linh Trung, TP Thủ Đức) hoặc số 546 Ngô Gia Tự, phường 9, quận 5, TP.HCM.

Lệ phí phúc khảo là 30.000 đồng/bài thi. Kết quả chấm phúc khảo sẽ công bố vào ngày 22-4.

TS Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết ngay sau khi công bố điểm, từ ngày 6-4 đến 25-4, cổng thông tin của kỳ thi sẽ được mở để thí sinh đăng ký thi đợt hai hoặc đồng thời điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký.

Kỳ thi đợt hai dự kiến vào ngày 22-5, trước kỳ thi tốt nghiệp THPT khoảng một tháng. Thí sinh có thể tham gia cả hai đợt thi, đợt thi nào cao điểm hơn sẽ dùng xét tuyển ĐH-CĐ. Những em đã đăng ký mà chưa thi đợt một có thể tham gia thi đợt hai mà không phải đóng phí hay chứng minh lí do vắng thi trước đó.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.