Hoàn thuế giá trị gia tăng: VCCI đề nghị không buộc người mua chịu trách nhiệm của người bán

(PLO)- Dự thảo quy định người mua chỉ được hoàn thuế khi người bán đã nộp thuế giá trị gia tăng, tuy nhiên quy định này sẽ khiến người mua chịu toàn bộ rủi ro.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có công văn gửi Bộ Tài chính góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Cụ thể, về điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng, dự thảo quy định người mua chỉ được hoàn thuế giá trị gia tăng khi người bán đã nộp thuế GTGT.

Tuy nhiên, theo phản ánh của doanh nghiệp, quy định này là không phù hợp với thực tiễn.

Hiện nay, người mua đã trả tiền thuế GTGT cho người bán qua giá hàng hóa dịch vụ, sau đó người bán có trách nhiệm và chủ động nộp số thuế này vào ngân sách nhà nước.

Người mua không có công cụ hay quyền hạn gì để can thiệp, quản lý việc nộp thuế của người bán.

Quy định như hiện tại sẽ khiến người mua chịu toàn bộ rủi ro không được hoàn thuế, do lỗi của người bán (không nộp thuế đầy đủ), dù bản thân người mua không có lỗi.

Trong các bên, chỉ có cơ quan thuế mới có đầy đủ các công cụ cho việc quản lý, gồm hệ thống thuế để tiếp nhận kịp thời thông tin khai, nộp thuế của bên bán; đình chỉ hóa đơn, yêu cầu ngân hàng cưỡng chế thuế, yêu cầu hải quan phối hợp cấm người nợ thuế xuất cảnh để truy thu thuế.

Do vậy, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ quy định này.

thuế giá trị gia tăng
Người mua đã trả thuế giá trị gia tăng và không có công cụ quản lý.

Về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào với chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, dự thảo quy định là “phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào (gồm cả hàng hoá nhập khẩu) từ 5 triệu đồng trở lên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng”.

Theo VCCI, quy định này gây khó khăn cho doanh nghiệp đặc biệt đối với các giao dịch mua bán nhỏ lẻ hoặc tiền thưởng, tiền hỗ trợ trực tiếp cho người lao động.

Các doanh nghiệp thường có chế độ ưu đãi, phúc lợi cho người lao động như hỗ trợ chi phí ăn uống, đi lại, chi phí công tác.

Trong những trường hợp này, người lao động sẽ ứng trước tiền mặt để thanh toán hoặc thanh toán trước và chuyển hoá đơn chứng từ về cho doanh nghiệp để thanh toán sau cho người lao động.

Hơn nữa, doanh nghiệp cũng thực hiện thưởng những khoản tiền mặt khích lệ cho nhóm người lao động khi đạt hiệu quả công việc tốt và họ sẽ tự phân chia khoản tiền thưởng này.

Vì vậy, việc đảm bảo các giao dịch trên 5 triệu đồng đều có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là không khả thi.

Bên cạnh đó, quy định hiện hành đặt ra mức 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không bằng tiền mặt cho các hàng hoá, dịch vụ mua vào.

Theo các doanh nghiệp, họ không gặp khó khăn, vướng mắc khi áp dụng quy định trên.

Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi thực hiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đề nghị cơ quan soạn thảo giữ nguyên quy định ngưỡng thanh toán không dùng tiền mặt là trên 20 triệu đồng.

Chính phủ đề xuất giảm 2% thuế GTGT đến hết năm 2026

Chính phủ đề xuất giảm 2% thuế GTGT đến hết năm 2026

(PLO)- Chính phủ đề xuất mở rộng đối tượng giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% đối với hàng hoá, dịch vụ phục vụ cho sản xuất kinh doanh như sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, xăng, dầu,...nhằm hỗ trợ tăng sức mua, kích cầu tiêu dùng, du lịch nội địa. 

Chính phủ đề xuất giảm 2% thuế GTGT đến hết năm 2026

Chính phủ đề xuất giảm 2% thuế GTGT đến hết năm 2026

(PLO)- Chính phủ đề xuất mở rộng đối tượng giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% đối với hàng hoá, dịch vụ phục vụ cho sản xuất kinh doanh như sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, xăng, dầu,...nhằm hỗ trợ tăng sức mua, kích cầu tiêu dùng, du lịch nội địa. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.