Chính phủ đề xuất giảm 2% thuế GTGT đến hết năm 2026

(PLO)- Chính phủ đề xuất mở rộng đối tượng giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% đối với hàng hoá, dịch vụ phục vụ cho sản xuất kinh doanh như sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, xăng, dầu,...nhằm hỗ trợ tăng sức mua, kích cầu tiêu dùng, du lịch nội địa. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 23-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Tờ trình của Chính phủ do Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn trình bày nêu: Trong giai đoạn từ năm 2022 đến 6 tháng đầu năm 2025, Quốc hội đã quyết nghị giảm 2% thuế suất GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ viễn thông, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản và các mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt,...

Giải pháp giảm thuế GTGT cùng với các giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí khác đang tạo điều kiện rất lớn giúp doanh nghiệp giảm được chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận, tăng khả năng kích cầu.

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều hạn chế, bất cập, tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là việc Hoa Kỳ công bố áp thuế đối ứng với các nước, trong đó có Việt Nam thì giảm thuế GTGT là cần thiết để tạo động lực phát triển triển.

Chính phủ lần này đề xuất mở rộng đối tượng giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% đối với hàng hoá, dịch vụ: Sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, than (nhập khẩu và than bán ra ở khâu kinh doanh thương mại), xăng, dầu.

Thời gian áp dụng giảm thuế GTGT từ 1-7-2025 đến hết 31-12-2026.

Theo Chính phủ, việc đề xuất mở rộng đối tượng giảm thuế GTGT nhằm hỗ trợ tăng sức mua, kích cầu tiêu dùng, du lịch nội địa,...

Chính phủ đề xuất mở rộng đối tượng giảm thuế GTGT
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết, việc giảm thuế GTGT nằm trong bối cảnh nguồn ngân sách chi cho nhiều nhiệm vụ quan trọng mới được Trung ương thống nhất như: Miễn giảm học phí, tinh gọn bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Phan Văn Mãi cho biết đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Kinh tế - Tài chính nhất trí với sự cần thiết ban hành Nghị quyết theo đề nghị của Chính phủ để hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, gắn với duy trì ổn định kinh tế vĩ mô.

Đồng thời, cơ quan thẩm tra cho rằng một số ý kiến đề nghị cân nhắc thận trọng mở rộng diện được giảm thuế vì chính sách giảm thuế GTGT đã được ban hành và thực hiện từ năm 2022. Cơ quan này cũng nhất trí thời gian áp dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

“Đề nghị Chính phủ tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm bảo đảm nhiệm vụ thu và khả năng cân đối ngân sách trong phạm vi bội chi NSNN năm 2025 đã được Quốc hội quyết định”, báo cáo thẩm tra nêu.

Giải trình, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho rằng, việc Chính phủ đề xuất giảm thuế GTGT và nếu được Quốc hội đồng ý chắc chắn sẽ ảnh hưởng một chút đến thu ngân sách. Tuy vậy, việc giảm thuế này là cần thiết trong bối cảnh nhiều khó khăn khó lường vẫn đang diễn ra, đặc biệt là chính sách thuế đối ứng của chính quyền Hoa Kỳ được áp cho nhiều nước, trong đó có Việt Nam.

Theo Phó Thủ tướng, việc giảm thuế GTGT nằm trong bối cảnh nguồn ngân sách chi cho nhiều nhiệm vụ quan trọng mới được Trung ương thống nhất như: Miễn giảm học phí, tinh gọn bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính.

“Chỉ tính riêng việc chi cho tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính đối với các cán bộ, công chức nghỉ việc ước đến thời điểm này khoảng 170.000 tỉ đồng”, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nói.

Trao đổi với PLO, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết: "Con số 170.000 tỉ đồng là tạm ước lượng đến thời điểm này. Con số chính xác còn phải chờ xác định được số lượng cụ thể cán bộ, công chức nghỉ sau sắp xếp, tinh gọn. Bởi chỉ riêng một ngành cho đến nay đã có tới 130.000 cán bộ, công chức nghỉ việc".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.