(PLO)- Đề xuất gia hạn loạt ưu đãi thuế với xăng dầu đến hết tháng 9 của Bộ Tài chính đang nhận được sự ủng hộ. Song có ý kiến cho rằng nên kéo dài đến cuối năm, góp phần kiểm soát lạm phát.
(PLO)- Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời gian miễn thuế bảo vệ môi trường, VAT, nhập khẩu ưu đãi với xăng dầu thêm 3 tháng, đến hết ngày 30-9.
(PLO)- Bộ Tài chính đề xuất 8 trường hợp không phải sử dụng hóa đơn điện tử, một số trường hợp cơ quan thuế sẽ cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh.
(PLO)- Chính phủ vừa nâng mức doanh thu chịu thuế lên 1 tỉ đồng mỗi năm với hộ kinh doanh và lần đầu quy định ngưỡng chịu thuế với doanh nghiệp nhỏ
(PLO)- Bộ Tài chính đề xuất áp dụng mức doanh thu không phải nộp thuế TNCN của hộ kinh doanh là 1 tỉ đồng/năm.
(PLO)- Chính phủ quyết định giảm hết thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng, dầu và nhiên liệu bay.
(PLO)- Bộ Tài chính đề xuất nếu bán hàng hóa dưới 50.000 đồng/lần và người mua không có nhu cầu lấy hóa đơn thì hộ kinh doanh được lập hóa đơn tổng hợp cuối ngày.
(PLO)- Theo Nghị định 68, hộ, cá nhân kinh doanh phải thông báo cho cơ quan thuế tất cả các số tài khoản và số hiệu ví điện tử liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.
(PLO)- Ngành thuế TP.HCM giải ngân hàng chục nghìn tỉ đồng hoàn thuế VAT hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời siết chặt kỷ cương, không để ngân sách bị trục lợi.
(PLO)- Từ hôm nay (1-1-2026), nhiều chính sách thuế mới chính thức có hiệu lực, đơn cử như xóa bỏ thuế khoán, nâng mức giảm trừ gia cảnh; biểu thuế lũy tiến...
(PLO)- Việc hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng trở lên phải tính thuế giá trị gia tăng từ đồng doanh thu đầu tiên sẽ tạo ra sự bất công giữa các nhóm đối tượng nộp thuế.
(PLO)- Một trong những thay đổi của Luật Thuế giá trị gia tăng vừa được Quốc hội thông qua là điều chỉnh mức doanh thu không chịu thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh lên 500 triệu đồng/năm.
(PLO)- Quốc hội sửa luật lần này sẽ giúp cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam giảm hàng chục ngàn tỉ vốn bỏ ra để nộp thuế, phải trả lãi, để rồi sau đó lại được Nhà nước hoàn lại.
(PLO)- Một đề xuất đáng chú ý trong dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) là trích 0,1% tổng thu thuế VAT nội địa hàng năm để lập quỹ khuyến khích người dân lấy hóa đơn.
(PLO)-Việc áp dụng thuế giá trị gia tăng đối với vàng miếng chưa chắc đã chống đầu cơ một cách triệt để.
(PLO)- Niên vụ 2024-2025, giá cà phê tăng phi mã, giúp kim ngạch xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt mức kỷ lục cao nhất trong tất cả các niên vụ.
(PLO)- Theo VCCI, việc áp thuế giá trị gia tăng 5% đối với cà phê, tiêu, điều, tôm, cá bị cho là chưa phù hợp. Lý do vì nhóm hàng này chủ yếu chỉ qua sơ chế như bóc vỏ, phơi, sấy, không làm phát sinh giá trị gia tăng thực chất.
(PLO)- Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan đưa thu nhập từ hoạt động giao dịch mua bán vàng vào diện chịu thuế thu nhập cá nhân. Liên quan vấn đề này, chuyên gia đề xuất các giải pháp đánh thuế giao dịch vàng để hạn chế tình trạng đầu cơ, trục lợi.
(PLO)- Hai hiệp hội ngành hàng tỉ USD vừa gửi kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ, phân tích các bất cập và đề xuất bỏ thuế VAT 5% để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
(PLO)- Từ hôm nay (1-7), loạt chính sách thuế mới sẽ chính thức có hiệu lực, như quy định số định danh cá nhân thay thế mã số thuế, không chuyển khoản không được khấu trừ thuế...