Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế VAT với máy giặt, lò vi sóng, xăng dầu

(PLO)- Bộ Tài chính đề xuất mở rộng đối tượng được giảm thuế VAT, trong đó có máy giặt, lò vi sóng, xăng dầu...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng (VAT). Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất thực hiện chính sách giảm 2% VAT theo hướng mở rộng đối tượng được giảm thuế so với Nghị quyết số 43/2022 sẽ kết thúc vào tháng 6 năm nay.

Theo dự thảo, các mặt hàng, dịch vụ chịu thuế suất 10% có thể được áp mức 8% tới hết năm 2026. Các lĩnh vực tiếp tục không được giảm thuế này gồm bất động sản, chứng khoán, dịch vụ ngân hàng, viễn thông, sản phẩm khai khoáng (trừ than), kim loại và các nhóm hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tuy nhiên ở dự thảo lần này, cơ quan soạn thảo dự kiến mở rộng mặt hàng được giảm VAT 2%. Cụ thể là sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin (như máy giặt, lò vi sóng, dịch vụ xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan, cổng thông tin...), sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (như thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại, nồi hơi...).

Bộ Tài chính cho rằng đây là những hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho mục đích tiêu dùng trực tiếp của người dân.

Giảm thuế VAT
Máy giặt, lò vi sóng, xăng.. được Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế VAT 2% trong thời gian 1,5 năm. Ảnh minh hoạ

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đề xuất giảm thuế đối với than cốc, dầu mỏ tinh chế (như than cốc, nhiên liệu dầu và xăng, dầu mỡ bôi trơn…), sản phẩm hóa chất (như phân bón và hợp chất nitơ, plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh…), than ở khâu nhập khẩu và than bán ra ở khâu kinh doanh thương mại (than khai thác trong nước đã được giảm theo Nghị quyết 43).

Bộ Tài chính cho rằng đây là những hàng hóa dùng trong quá trình sản xuất nguyên liệu đầu vào để phục vụ mục đích sản xuất các hàng hóa tiêu dùng trực tiếp cho người dân.

Đáng chú ý, lần này Bộ Tài chính đề xuất thêm xăng vào mặt hàng được giảm thuế. Đơn vị này cho rằng trước đây xăng và dầu không thuộc diện giảm thuế VAT 2% do nằm trong nhóm mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, còn dầu thuộc sản phẩm khai khoáng.

Tuy nhiên, đây là những mặt hàng quan trọng, tác động trực tiếp đến sản xuất, tiêu dùng trong nước và ổn định kinh tế vĩ mô nên cơ quan này dự kiến bổ sung xăng, dầu vào nhóm được giảm thuế.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đề xuất giảm thuế VAT trong 1,5 năm thay vì 6 tháng như các Nghị quyết trước. Cụ thể, thời gian mà Bộ Tài chính đề xuất áp dụng là từ ngày 1-7 năm nay đến hết ngày 31-12-2026.

Theo tính toán, việc kéo dài thời gian giảm thuế VAT tới hết 2026 dự kiến làm giảm thu ngân sách khoảng 121.740 tỉ đồng. Trong đó, 6 tháng cuối năm nay giảm khoảng 39.540 tỉ đồng, năm 2026 là 82.200 tỉ đồng.

Cũng theo số liệu mà Bộ Tài chính cung cấp, 2 tháng đầu năm nay, số thuế VAT được giảm ước khoảng 8.300 tỉ đồng. Trước đó năm 2022, việc thực hiện chính sách giảm thuế VAT đã hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân tổng cộng khoảng 51.400 tỉ đồng, năm 2023 khoảng 23.400 tỉ đồng, năm 2024 khoảng 49.000 tỉ đồng.

Tăng mức giảm trừ gia cảnh để thuế không còn là gánh nặng

Tăng mức giảm trừ gia cảnh để thuế không còn là gánh nặng

(PLO)- Thuế thu nhập cá nhân được coi là công cụ giúp điều tiết kinh tế, tăng phúc lợi xã hội, phân phối lại thu nhập. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, các chính sách thuế hiện nay chưa tương xứng với thu nhập của người dân khiến việc đóng thuế trở thành một gánh nặng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.